Theo ghi nhận thực tế tại siêu thị Big C Thăng Long, lượng hàng hóa, lương thực khá dồi dào, đặc biệt là mặt hàng rau củ và thịt các loại. Theo ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc điều hành Big C miền Bắc, về nhóm hàng rau củ quả, Big C đã làm việc với các nhà cung cấp, đặc biệt là từ Đà Lạt để tăng cường nguồn cung gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Đối với các mặt hàng thiết yếu như gạo, sữa, dầu ăn, mì tôm công ty đã làm việc với các bên để tăng nguồn cung lên gấp ba lần.

"Khách hàng đến mua từ mùng 2 và nhu cầu rau, mì tôm, đồ hộp tăng. Nhu cầu mua các mặt hàng này tăng gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Tuy nhiên, khách hàng không đến nỗi hoang mang, sợ thiếu hàng", ông Hà nói.

Đồng thời, Big C cũng đã có kế hoạch giải cứu dưa hấu, thanh long trong bối cảnh ùn ứ hàng nơi cửa khẩu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus corona. Tuy nhiên, đối với mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay tại Big C vẫn chưa đủ để cung cấp cho khách hàng và phải chờ 1 - 2 ngày nữa nữa mới có. Lượng khẩu trang và nước rửa tay hiện tại chỉ đủ để cung cấp cho nhân viên.

Siêu thị vẫn đảm bảo nguồn cung hàng hóa

Tại siêu thị Coopmart Hà Đông, lượng hàng hóa cũng khá dồi dào. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Coopmart Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi đã làm việc các nhà cung ứng mặt hàng nông sản thực phẩm từ Đà Lạt, TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác do đó đủ nguồn cung cho người tiêu dùng.

Theo bà Dung nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng 20 - 30% so với cùng kì năm ngoái. Do đó, nguồn cung hàng hóa của Coopmart tăng 40 - 50% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, mặt hàng rau củ quả và nhu yếu phẩm như mì gói, gia vị tăng mạnh nhất.

Đối với mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khô, bà Dung cho biết do nhu cầu tăng đột biến, Coopmart qui định mỗi khách hàng chỉ được mua một hộp.

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết: "Tuần trước chúng tôi đã làm việc với các hệ thống siêu thị lớn để đảm bảo cung ứng mặt hàng thiết yếu trong đợt dịch này. Hiện nay các hệ thống siêu thị đã đảm bảo cung ứng hàng.

Đối với mặt hàng khẩu trang, chúng tôi đã kết nối công ty Vinatex để đưa khẩu trang vải kháng khuẩn vào hệ thống siêu thị Big C".

Trong khi đó, đại diện hệ thống siêu thị Vinmart cho biết, hiện nay, hệ thống siêu thị Vinmart đã chuẩn bị đủ nguồn cung về thực phẩm thiết yếu phục vụ người tiêu dùng như rau, củ, quả... đồng thời, không tăng giá các mặt hàng này.

Sau Tết, tại khu vực miền Bắc, một số siêu thị của Vinmart có hiện tượng người dân vào mua các mặt hàng thực phẩm tăng đột biến. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng cục bộ do học sinh được nghỉ học thêm 1 tuần trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra. Do đó, nhiều người dân đã đi mua nhiều thực phẩm để tích trữ sử dụng trong thời gian học sinh được nghỉ học.

Bên cạnh đó, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả tại hệ thống siêu thị Vinmart khu vực phía Bắc có thời điểm bị gián đoạn. Nguyên nhân là do trong Tết có xảy ra hiện tượng mưa đá, ảnh hưởng đến nguồn cung. Trong khi đó, một phần các mặt hàng này được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội cũng phải mất 1 ngày, nên đã xảy ra tình trạng trên. Còn tại khu vực miền Nam, các siêu thị của Vinmart vẫn đảm bảo đủ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trong vài ngày qua các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay tại hệ thống siêu thị Vinmart đã hết hàng. Nguyên nhân là do người dân lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang có diễn biến phức tạp, nên sức mua tăng đột biến.

Đến thời điểm này, hệ thống siêu thị Vinmart vẫn đảm bảo nguồn cung về thực phẩm thiết yếu đáp ứng người tiêu dùng.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam