Hoa-lac

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoa-lac, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Với hai nền tảng Sliving IoT Platform và Digital Banking, Sunshine Group không chỉ khiến đông đảo khách mời tham dự sự kiện phải bất ngờ mà còn được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đánh giá rất cao.

Những ngày qua dự án “Hòa Lạc Charm Villas by Xanh Group” liên tục được rao bán rầm rộ qua internet dù hạ tầng kĩ thuật chưa đồng bộ và chính quyền địa phương cũng khẳng định đây là "dự án ma".

Một khu đất nằm ở rìa làng, bỏ không nhiều năm đang sốt nóng, giá đất bị “cò” đẩy lên từng ngày, thậm chí từng giờ, “ăn theo” một dự án mới chỉ dừng ở viêc... đề xuất.

Hầu hết các phân khúc bất động sản đều đang rơi vào tình trạng “bất động” do tác động của dịch Covid -19. Riêng thị trường đất nền có sổ đỏ ở ven đô, theo ghi nhận vẫn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hoà Bình bố trí lực lượng chức năng giải quyết triệt để tình trạng mất an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình cản trở giao thông, dừng đỗ tại trạm thu phí.

Rất đông tài xế dừng đỗ xe tại khu vực trạm thu phí dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình để tập trung phản đối thu phí theo cả 2 làn đường hướng từ Hà Nội đi Hoà Bình.

Tập đoàn Vingroup vừa động thổ nhà máy sản xuất điện thoại thông minh Vsmart tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) trên diện tích 15,2 ha.

Vấn đề của Bộ GTVT là thuyết phục người dân bằng sự minh bạch, hợp lý, hợp pháp của các trạm BOT chứ không phải ở cái tên “thu giá”, “thu phí” hay “thu tiền”.

Trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ chính thức thu phí từ 3/5 tới, với mức giá thấp nhất là 35.000 đồng/lượt xe và mức cao nhất là 180.000 đồng/lượt xe.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời chính thức Tổng Công ty 36, nhà đầu tư dự án đường Hòa Lạc- Hòa Bình về việc doanh nghiệp này xin tạm dừng khai thác tuyến đường Hoà Lạc- Hoà Bình do chưa được thu phí.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP. Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học tại Hòa Lạc, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép; xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với một lộ trình cụ thể.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) được thành lập từ năm 1998, với mục tiêu trở thành một thành phố khoa học và công nghệ “thung lũng Silicon” tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau 19 năm, hạ tầng kỹ thuật khu này vẫn còn rất ngổn ngang, mặt bằng cũng chưa giải phóng xong...