Hoan-kiem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoan-kiem, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

5 tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm được thí điểm cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh với giá thuê là 45.000 đồng/m2 một tháng.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và Ban Quản lý phố cổ Hà Nội.

Chủ trương lát đá vỉa hè của Hà Nội là đúng đắn và mang lại giá trị tốt đẹp cho bộ mặt Thủ đô. Nhưng nếu quy trình triển khai không đồng bộ, chính xác sẽ dễ mang đến nhiều bất cập.

Nhiều năm qua, không rõ bằng cách nào mà những công trình, dự án nằm trong quy hoạch phố cổ lại có thể xây dựng "khác biệt" và đi vào hoạt động mà không bị đơn vị, cơ quan chức năng xử lý.

Theo đánh giá, mặc dù số lượng công trình xây dựng mới vi phạm TTXD có chiều hướng giảm, nhưng về hình thức vi phạm lại diễn biến phức tạp. Đáng nói, tình trạng vi phạm tập trung nhiều nhất ở quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.

Tại quận Hoàn Kiếm các tuyến phố Hai Bà Trưng, Triệu Quốc Đạt, Phủ Doãn... đã bị Công ty Tùng Linh "chiếm dụng" làm bãi gửi xe trong một thời gian dài khiến tình trạng giao thông khu vực diễn ra vô cùng phức tạp.

Các điểm trông giữ xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã và đang chiếm dụng vỉa hè, đẩy người đị bộ xuống lòng đường, ngang nhiên thu phí trái quy định, trong đó nổi cộm điểm trông giữ xe của Công ty Hà Nội Bốn Mùa.

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có quyết định tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ 21/8 để phòng chống dịch COVID-19.

Công an quận Hoàn Kiếm làm biển cảnh báo đặt ở các quầy giao dịch ngân hàng, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền tỷ.

Dù tiềm ẩn nhiều hệ lụy nhưng sai phạm của các điểm trông giữ xe trái phép tại quận Hoàn Kiếm vẫn mặc nhiên tồn tại, thách thức cơ quan chức năng và quy định của pháp luật?

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, tại phố đi bộ buổi tối cuối tuần ngày thứ 6 (31/7) giảm đáng kể số lượng người dân tham gia. Quận tiếp tục tuyên truyền đề người dân giữ khoảng cách bảo đảm phòng chống dịch.

Ngang nhiên hoạt động vượt diện tích cho phép, "chiếm giữ" vỉa hè và thu phí trông xe trái quy định là thực trạng đang diễn ra tại Hà Nội gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị cần phải bị xử lý triệt để.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm đã có công văn số 51/QLTTXDĐT ngày 29/06/2020 về việc rà soát, xử lý vi phạm TTXD trên địa bàn các phường: Hàng Buồm, Lý Thái tổ, Chương Dương, Phúc Tân.

Vỉa hè tại hàng loạt tuyến phố trung tâm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bị chiếm dụng không thương tiếc, khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cực lớn đối với người đi bộ và du khách.

Vi phạm xây dựng trên địa bàn UBND phường Hàng Gai đang rất cần các đơn vị chức năng UBND quận Hoàn Kiếm sớm thanh tra, kiểm tra, đưa ra các biện pháp khắc phục và xử lý.