Hoc-tro

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hoc-tro, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ngô Văn Quý cho biết, thành phố đang xem xét cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5 tới nếu không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới.

Tối qua (27/2), nhiều trường đã tổ chức thăm dò ý kiến phụ huynh về thời điểm cho học sinh trở lại. Và phần đa phụ huynh đã “nói không” với ngày đi học trở lại 2/3 tới.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại an toàn, các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội...

Để có được khả năng nói tiếng Anh lưu loát, em Nguyễn Thành Đạt ở xã vùng cao Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã cùng mẹ vượt hàng trăm cây số mỗi cuối tuần để về thành phố Hạ Long học tiếng Anh. Tinh thần ham học hỏi của em đã khiến nhiều người trong đó có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ rất cảm động.

Bồi đắp sự tử tế trong mỗi con người chính là cái neo vững vàng nhất để giữ con thuyền giáo dục không trôi dạt, là ánh sáng rõ ràng nhất để những thông điệp tốt đẹp được rọi soi trong cuộc sống. Và có lẽ đó chính là “nhiệm vụ” cấp bách của ngành giáo dục Việt Nam trong năm 2019 này.

Nhiều năm qua, nhờ có Hiếu mà Minh - dù đôi chân tật nguyền - vẫn đều đặn đến trường không nghỉ một buổi nào. Hàng ngày, Hiếu cố gắng dậy thật sớm phụ giúp bố mẹ làm việc nhà rồi đạp xe qua đón Minh đi học. Tới trường, Hiếu cõng Minh từ nhà để xe lên lớp học...

Do nam sinh lớp 6 nói tục, cô chủ nhiệm ở Quảng Bình yêu cầu 23 bạn cùng lớp tát mỗi người 10 cái vào má học sinh kia khiến em phải nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Dinh Mười của huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, để lấy ý kiến đến hết ngày 25/11/2018. Dự thảo quy định, phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với giáo viên đang hưởng quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Ngoài ra, nếu xúc phạm học sinh, giáo viên có thể bị phạt hàng chục triệu đồng.

Sáng nay (5/9), gần 23 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Nhiều học sinh trên khắp đất nước Việt Nam đang chuẩn bị cho ngày quay lại trường học chính thức. Thời điểm này trên thế giới đã có rất nhiều ngôi trường mở rộng cửa đón các em.

Thoạt đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một cuốn sách chỉ dành cho thiếu nhi. Tác giả bằng giọng văn nhẹ nhàng mà hài hước với những câu chuyện giản dị về tình bạn và cuộc sống của hai cô cậu học trò lớp 5 đã mang đến nhiều vấn đề sâu sắc khiến người lớn cũng phải suy ngẫm.