“Di cư ra đảo”- đam mê của giới siêu giàu 

Theo Báo cáo Thịnh vượng mới đây của Knight Frank, lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng 26% từ nay đến năm 2026. Với con số này, số lượng người siêu giàu của Việt Nam được nhận định đang nằm trong top tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Sự gia tăng của tầng lớp giàu có kéo theo thay đổi nhu cầu tận hưởng. Người giàu Việt ngày nay chịu chi hơn, nhưng cũng khắt khe hơn trong chọn lựa dịch vụ, đòi hỏi, kiếm tìm những trải nghiệm mới xứng tầm và khác biệt. Một trong những xu hướng đặc trưng thể hiện rõ nhất sự thay đổi này chính là nhu cầu tăng cao của BĐS nghỉ dưỡng biển, khi nhiều nhà đầu tư siêu giàu đang săn lùng second home trên các hòn đảo du lịch.

Siêu Tổ hợp Giải trí - Nghỉ dưỡng - Đầu tư Hon Thom Paradise Island sẽ quy tụ những công trình xa hoa cùng dịch vụ đẳng cấp. Ảnh phối cảnh minh họa

Mua nhà trên đảo không phải xu hướng mới. Trên thế giới, dễ dàng kể tên nhiều đại gia nổi tiếng với sở thích sưu tập nhà trên đảo, thậm chí mua luôn cả hòn đảo như Richard Branson – nhà tài phiệt người Anh sở hữu hãng hàng không Virgin hay Paul Allen Larry Ellison – người sáng lập Oracle, hiện là tỷ phú giàu thứ 5 thế giới. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Oprah Winfrey, hoa hậu quần vợt Caroline Wozniacki, minh tinh Demi Moore, ảo thuật gia David Copperfield… cũng không cưỡng được hấp lực của mặt biển xanh màu ngọc lục bảo cùng bờ cát trắng mịn trên các hòn đảo của Hawaii hay Bahamas...  

Các hòn đảo giữa biển xanh cũng là điểm du lịch quen thuộc của tỷ phú thế giới. Những Maldives, Bora Bora hay Bahamas đều được mệnh danh là “Đảo thiên đường” - nơi du khách giàu có sẵn sàng chi cả “núi tiền” chỉ để được tận hưởng vẻ đẹp trác tuyệt hiếm có của thiên nhiên cùng chuỗi dịch vụ xa hoa hàng đầu. Những căn biệt thự sang trọng nằm dưới bóng dừa, sở hữu tầm nhìn thẳng ra mặt biển mênh mông nơi những chiếc du thuyền triệu đô hay thủy phi cơ ngạo nghễ neo đậu đang là định nghĩa về cuộc sống thiên đường của những người có thể “mua cả thế giới”.

Commercial Villa tại Hon Thom Paradise Island đáp ứng cả tiêu chí nghỉ dưỡng lẫn đầu tư kinh doanh. Ảnh phối cảnh minh họa

Ngoài ra, những ngôi nhà trên đảo du lịch cũng là khối tài sản khổng lồ đang tăng giá từng ngày. Thậm chí ở một số điểm đến du lịch nổi tiếng như Dubai hay Miami, các nhà đầu tư còn xây những hòn đảo nhân tạo và thu bộn tiền từ việc bán bất động sản cùng dịch vụ đi kèm với giá tính theo mức triệu đô mỗi căn hộ. 

Chính vì thế, những chủ nhân đang nắm giữ 13% tổng giá trị tài sản của thế giới luôn sẵn sàng chi bộn tiền để sở hữu bất động sản trên đảo. Đó không chỉ để thỏa mãn đam mê được sống, nghỉ dưỡng giữa thiên đường nguyên sơ, giàu trải nghiệm mà còn là một thương vụ đầu tư “chắc thắng”. 

Hon Thom Paradise Island - Đảo Thiên Đường đón đầu xu thế

Nắm bắt nhu cầu gia tăng về bất động sản cao cấp trên đảo du lịch của giới thượng lưu Việt, Sun Group đã ra mắt Siêu Tổ hợp Giải trí – Nghỉ dưỡng – Đầu tư Hon Thom Paradise Island trên đảo Hòn Thơm (Nam Phú Quốc), hứa hẹn thỏa mãn mọi khát khao, mơ ước về một thiên đường có thực giữa hạ giới.

Phối cảnh minh họa toàn cảnh Hon Thom Paradise Island.

Được ví như Maldives của Việt Nam, Hòn Thơm sở hữu cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt với những bãi biển cát trắng mịn, núi rừng xanh mướt, hệ thực vật phong phú và những rạn san hô đa sắc màu. Tại đây, Sun Group sẽ đặt vào một Siêu Tổ hợp quy tụ các công trình đẳng cấp được thiết kế và vận hành bởi những đối tác quốc tế, nhằm kiến tạo một “thiên đường có thật”, biểu tượng mới của sự tận hưởng xa hoa. 

Hon Thom Paradise Island gồm 3 hợp phần: Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue, Sun Retreat Village. Hợp phần ra mắt đầu tiên Sun Iconic Hub đang khiến phân khúc bất động sản hàng hiệu “nóng” chưa từng thấy với những siêu phẩm shophouse The Santo Port đẹp như tranh vẽ bên Vịnh du thuyền đẳng cấp; hệ thống biệt thự thương mại Commercial Villa và Boutique Hotel tựa sơn, hướng hải thuộc phân khu The Sailing Bay, mang cảm hứng nhiệt đới phóng khoáng và sở hữu tầm view riêng đắt giá.

Các bất động sản có vị trí đắc địa này tạo nên dòng chảy thương mại bất tận cho cả hợp phần Sun Iconic Hub. Các bất động sản tại The Sailing Bay nằm kế bên công trình Tòa Nhà Cánh Buồm – biểu tượng thịnh vượng của Đảo Thiên Đường với hình ảnh cánh buồm no gió khổng lồ căng tràn sức sống vươn ra biển lớn.

Theo Hà Anh/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/hon-thom-paradise-island-thoa-man-giac-mo-thuong-luu-chon-thien-duong-20201231000006508.html