Để chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp phòng chống dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tự nguyện hỗ trợ vật tư, nhu yếu phẩm, nhân lực và kinh phí để địa phương triển khai công tác phòng chống dịch.

Những tấm lòng cao cả

Trưa muộn ngày 7/4/2020, cụ bà Ngô Thị Lịch (87 tuổi trú tại thôn Lở, xã Đặng Xá) đã tới Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Gia Lâm ủng hộ số tiền 2 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Nguyễn Khắc Định tiếp nhận ủng hộ của cụ bà Ngô Thị Lịch

Dắt tay cụ bà vào địa điểm để nhận ủng hộ, ông Nguyễn Khắc Định - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm không khỏi xúc động trước tấm lòng cao cả của cụ Lịch. Qua câu chuyện được biết, gia đình cụ Lịch thời chiến tranh đã từng nuôi giấu cán bộ cách mạng. Những ngày qua, nghe đài phát thanh và xem tivi, thấy Đảng, Nhà nước kêu gọi toàn dân chung tay phòng chống dịch nên cụ muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình với địa phương. Trong số 2 triệu đồng ủng hộ có 2 tờ 500.000 đồng, số còn lại toàn tiền lẻ. Cụ Lịch cho biết, số tiền trên được cụ tiết kiệm từ việc bán rau hàng ngày của mình.

Tương tự, sáng 7/4, một cựu chiến binh cũng xuất hiện tại UBND xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đề nghị được ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của xã. Người cựu chiến binh này là ông Bùi Huy Cương, hội viên hội Cựu chiến binh thôn Đổng Viên. Tại đây, ông đã trao tặng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Phù Đổng số tiền 2 triệu đồng.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp cá nhân, tập thể đã góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm. Không chỉ ủng hộ tiền mặt, nhiều gia đình, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp còn ủng hộ trang thiết bị, quần áo bảo hộ, khẩu trang, nhu yếu phẩm, vật tư, hóa chất phòng chống dịch...

Trong số đó, có thể kể đến cụ Nguyễn Thế Nhậm (85 tuổi, tổ dân phố Ga, thị trấn Yên Viên) ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thị trấn 30 triệu đồng. Gia đình ông bà Phương - Miên, thôn 4 và gia đình ông bà Thông - Thao, thôn 7, xã Ninh Hiệp ủng hộ xã Ninh Hiệp 1 tấn gạo, trị giá 14 triệu đồng. Gia đình ông bà Khoa – Thu, thôn 2 xã Ninh Hiệp ủng hộ thiết bị phòng chống dịch trị giá 100 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, tổ dân phố Yên Hà, thị trấn Yên Viên hỗ trợ toàn bộ hóa chất, nhân công phun tiêu độc khử trùng 100% trường học, nhà văn hóa các tổ dân phố... với tổng trị giá 285 triệu đồng...

Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Dương Xá

Động viên, hỗ trợ kịp thời

Ông Nguyễn Khắc Định - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm cho biết, nhận thấy tình trạng lây lan của dịch Covid-19 hết sức nghiêm trọng, công tác phòng chống dịch bệnh cần rất nhiều nhân lực, vật lực; hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ngày 3/4, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia.

Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đề nghị Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ trì kêu gọi vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống tương thân tương ái, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình chung sức, đồng lòng, chung tay cùng TP, huyện và địa phương tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, trên tinh thần “Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng” như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi.

Động viên, tặng quà chốt kiểm dịch liên ngành của TP trên địa bàn huyện Gia Lâm

Tính đến ngày 10/4, thông qua Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện với số tiền 177,3 triệu đồng, trong đó hơn 140 triệu đồng tiền mặt, 37,2 triệu đồng hiện vật quy ra tiền. Đối với cấp xã, các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 1,117 tỷ đồng, trong đó có hơn 614,3 triệu đồng tiền mặt; 502,6 triệu đồng hiện vật quy ra tiền. Đến nay, công tác ủng hộ vẫn tiếp tục được các cá nhân, đơn vị thực hiện thông qua Ủy ban MTTQ các cấp.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Nguyễn Khắc Định, qua công tác kêu gọi, vận động cho thấy, Nhân dân huyện Gia Lâm rất tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ và TP. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của các lực lượng liên quan như Công an, Y tế... rất nghiêm túc, hiệu quả. Những nguồn lực do Nhân dân ủng hộ sẽ được huyện Gia Lâm tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên tới các đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, trong đó có 6 chốt Kiểm dịch liên ngành của TP trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện và 100% đơn vị công an, trạm y tế các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 62 hộ cận nghèo mỗi hộ 500 nghìn đồng, 3 thùng mì tôm, 100 quả trứng. Cấp xã tặng các hộ cận nghèo mỗi hộ từ 10-30kg gạo, khẩu trang, dung dịch rửa tay.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Gia Lâm tiếp tục tổ chức tặng quà 876 hộ cận nghèo trên địa bàn, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật... cần sự giúp đỡ của cộng đồng và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 10/4, huyện Gia Lâm chưa có ca mắc Covid-19. Toàn huyện còn 787 trường hợp cách ly, trong đó có 2 trường hợp F1, 66 trường hợp F2, 682 người liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, 37 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 237. Số người cần theo dõi sức khỏe là 318 người.


Theo Kinh tế & Đô thị