Khám phá Seoul xa hoa chỉ với 10 đô la, bạn tin không?

Seoul với vô số điểm tham quan, món ăn ngon, sự hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nhưng nếu chỉ có 10 USD (tương đương 227.000 đồng) trong tay, vẫn có những điểm dừng chân tuyệt vời để bạn trải nghiệm thủ đô của xứ sở kim chi.

Ssamziegil, Insa – dong - Khu phố đi bộ nổi tiếng nhất Seoul

Toàn cảnh khu Insadong-gil.

Toàn cảnh khu Insadong-gil.

Khu ẩm thực và bày bán đồ lưu niệm tại Ssamziegil là không gian văn hóa truyền thống pha trộn với hơi thở hiện đại. Khu vực kéo dài khoảng 700m san sát những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ và vật dụng trang trí khá tinh xảo.

Thật khó có thể chối từ sự cám dỗ từ hàng hóa lưu niệm với màu sắc rực rỡ

Thật khó có thể chối từ sự cám dỗ từ hàng hóa lưu niệm với màu sắc rực rỡ

Món ăn đường phố tại đây có giá từ 2.000 – 3.000 won (40.000 – 60.000 đồng), trong khi đó một vài món quà lưu niệm in hình thần tượng, hộp đựng bút chì, túi may mắn… có giá dao động trên dưới 3.000 won (khoảng 60.000 đồng). 

Quà lưu niệm độc đáo và món ăn hấp dẫn tại đây.Ssamziegil - Điểm hẹn cực lãng mạn tại Hàn Quốc

Ssamziegil - Điểm hẹn cực lãng mạn tại Hàn Quốc

Địa chỉ: Khu vực Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: ga Anguk (ga tàu điện ngầm Seoul 3), lối ra số 6, đi bộ khoảng 3 phút. 

Bảo tàng Kimchikan 

Khám phá Seoul xa hoa chỉ với 10 đô la, bạn tin không?Trong bảo tàng kim chi Hàn Quốc, các món ăn phụ truyền thống yêu thích của Hàn Quốc được thay đổi thành món ăn trong ngày. Bảo tàng gồm có ba tầng (các tầng 4 thông lên tầng 6), mỗi tầng cung cấp thông tin về kim chi thông qua các phương thức khác nhau.

Khám phá Seoul xa hoa chỉ với 10 đô la, bạn tin không?Tại bảo tàng này, lịch sử của món kim chi, các loại kim chi khác nhau, quá trình chế biến và những tác dụng của món ăn này với sức khỏe như ngăn ngừa ung thư và có nhiều vitamin A và C, đều được giới thiệu chi tiết trong nhà triển lãm rộng gần 600 m2.

Pulmuone Bảo tàng Kimchikan vừa được mở ở Insa-dong, trung tâm Hallyu. Kimchikan nhằm cung cấp cho du khách các hoạt động trải nghiệm thú vị và một loạt các thông tin về kim chi.

Cũng nằm ở Insa – dong là bảo tàng Kimchikan. Đây là nơi giúp du khách khám phá về văn hóa kim chi, nổi bật là lễ hội Gimjang (cùng tụ họp làm kim chi để ăn trong suốt mùa đông) từng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Nơi đây có khu vực uống trà theo phong cách truyền thống.

Nơi đây có khu vực uống trà theo phong cách truyền thống.

Bảo tàng được bình chọn là một trong 11 viện bảo tàng hàng đầu thế giới theo CNN. Nơi đây bao gồm khu triển lãm lịch sử các loại kim chi cũng như tạo không gian để du khách được nếm thử trực tiếp.

Vật dụng được trưng bày tại bảo tàng kim chi.

Vật dụng được trưng bày tại bảo tàng kim chi.

Bạn không biết một từ tiếng Hàn nào? Không thành vấn đề! Bảo tàng Kimchikan cũng có hướng dẫn âm thanh bằng tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản, có thể được thuê chỉ với 1.000 won

Địa chỉ: 35-4, Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: ga Anguk (ga tàu điện ngầm Seoul 3), lối ra số 6, đi bộ khoảng 8 phút.

Giờ làm việc: 10:00-18:00 mỗi ngày; trừ thứ 2 hàng tuần, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ Chuseok (Ngày lễ Tạ ơn Hàn Quốc) và Giáng sinh.

Giá vé: người lớn 5.000 won (khoảng 100.000 đồng), trẻ em 3.000 won (khoảng 60.000 đồng)

Bảo tàng lịch sử Seoul - Nơi lưu giữ 600 năm văn hiến thủ đô

Bảo tàng được mở cửa miễn phí cho du khách.

Bảo tàng được mở cửa miễn phí cho du khách.

Để hiểu hơn về sự chuyển mình của Seoul - một trong những thành phố lớn trên thế giới, thì tại nơi đây, bạn sẽ tìm được câu trả lời. 600 năm qua kể từ triều đại Joseon (1392-1910), nhiều vật dụng ghi dấu ấn thời gian vẫn được lưu giữ và trưng bày tại đây.

Bảo tàng cung cấp thông tin về lịch sử của Seoul, suốt từ thời kỳ đầu cho đến ngày nay. Một trong số hiện vật nổi tiếng của bảo tàng là mô hình thành phố tỉ lệ 1/1.500.

Bảo tàng cung cấp thông tin về lịch sử của Seoul, suốt từ thời kỳ đầu cho đến ngày nay. Một trong số hiện vật nổi tiếng của bảo tàng là mô hình thành phố tỉ lệ 1/1.500.

Không gian Bảo tàng lịch sử Seoul lưu giữ văn hoá và lịch sử của Seoul từ thời tiền sử cho tới hiện nay, nhưng trọng tâm nhất là thời kì Joseon khi thành phố Seoul được gọi là Hanyang.

Không gian Bảo tàng lịch sử Seoul lưu giữ văn hoá và lịch sử của Seoul từ thời tiền sử cho tới hiện nay, nhưng trọng tâm nhất là thời kì Joseon khi thành phố Seoul được gọi là Hanyang.

Bảo tàng có hướng dẫn bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc, ngoài ra nơi đây cũng hỗ trợ tìm hiểu về triển lãm thông qua ứng dụng của điện thoại thông minh.

Bảo tàng có hướng dẫn bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc, ngoài ra nơi đây cũng hỗ trợ tìm hiểu về triển lãm thông qua ứng dụng của điện thoại thông minh.

Tàu điện được sử dụng tại Seoul từ năm 1930 – 1968 (ảnh phải).

Tàu điện được sử dụng tại Seoul từ năm 1930 – 1968 (ảnh phải).

Địa chỉ: 55, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: ga Gwanghwamun (ga tàu điện ngầm Seoul 5), lối ra số 7, đi bộ khoảng 10 phút.

Giờ làm việc: các ngày trong tuần từ 9:00-20:00 giờ, các ngày cuối tuần và ngày lễ mở cửa từ 09:00-19:00 giờ. Đóng cửa thứ 2 & Tết dương lịch.

- Giá vé: miễn phí

Cung điện Gyeonghuigung (Cung Khánh Hi)

Đây là một trong 5 đại cung điện được các triều đại vua Joseon xây dựng.

Đây là một trong 5 đại cung điện được các triều đại vua Joseon xây dựng.

Cách Bảo tàng lịch sử Seoul không xa là cung điện Gyeonghuigung. Trước đây, cung điện có khoảng 100 tòa nhà lớn nhỏ, nhưng do nhiều nguyên nhân, phần lớn đã hư hỏng khiến kích thước cung điện giảm đi một nửa so với ban đầu. 

Xây dựng vào những năm cuối của triều đại Joseon, Gyeonghuigung là cung điện ở Seoul, được xem như là nơi trú ẩn khẩn cấp của nhà vua trong những trường hợp nguy hiểm. Có khoảng 100 kiến trúc được xây dựng bên trong cung điện như các cây cầu bằng đá, toà nhà, mái đình,…Đặc biệt là bức tường thành bên ngoài có kiến trúc hình bậc thang rất đẹp mắt.

Và khi ghé thăm cung điện Gyengbokgung thì du khách sẽ có cơ hội thấy được nhiều kiến trúc vĩ đại như đình Gyeonghoeru, sảnh chính Geunjeongjeon,…

Và khi ghé thăm cung điện Gyengbokgung thì du khách sẽ có cơ hội thấy được nhiều kiến trúc vĩ đại như đình Gyeonghoeru, sảnh chính Geunjeongjeon,…

Ngày nay, nhờ nỗ lực của thành phố, cung điện đã được trùng tu và mở cửa chào đón du khách. So với các cung điện hoàng gia khác, Gyeonghuigung khá nhỏ, tuy nhiên nơi đây dần mở rộng với nhiều tòa nhà đang trong quá trình khôi phục. 

Địa chỉ: 1-2, Sinmunro 2-ga, Jongno-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: ga Gwanghwamun (ga tàu điện ngầm Seoul 5), lối ra số 7, đi bộ khoảng 10 phút.

Giờ hoạt động: 09: 00 ~ 18: 00, đóng cửa vào thứ 2 và Tết dương lịch.

Giá vé:  miễn phí

Cung điện Gyeongbokgung - Cung điện lớn nhất SeoulCung điện lớn nhất Seoul

Điện Cần Chính – tòa nhà lớn nhất trong quần thể cung điện Gyeongbokgung, dùng làm nơi thiết triều và tiếp đón các sứ thần. Ảnh: tastebudthrills.com

Điện Cần Chính – tòa nhà lớn nhất trong quần thể cung điện Gyeongbokgung, dùng làm nơi thiết triều và tiếp đón các sứ thần. Ảnh: tastebudthrills.com

Quy mô cung điện tượng trưng cho uy quyền của vương triều

Quy mô cung điện tượng trưng cho uy quyền của vương triều

Cổng Quảng Hòa là cổng chính của cung điện Gyeongbokgung, chấn giữ phía Nam. Ảnh: cfile208.uf.daum.net/

Cổng Quảng Hòa là cổng chính của cung điện Gyeongbokgung, chấn giữ phía Nam. Ảnh: cfile208.uf.daum.net/

Đây là cung điện đầu tiên của triều đại Joseon, đồng thời cũng được xem là biểu tượng của thời Joseon. Những công trình đẹp bên trong cung điện bao gồm: Geunjeongjeon (điện Cần Chính) – tòa nhà lớn nhất, Gyeonghoeru (lầu Khánh Hội) - nơi tổ chức các buổi yến tiệc, đàn ca thiết đãi các sứ thần… sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị. 

Điện Khang Ninh là nơi vua nghỉ ngơi. Điện này nằm ngay phía sau Điện Cần Chính. Ảnh: postfiles4.naver.net

Điện Khang Ninh là nơi vua nghỉ ngơi. Điện này nằm ngay phía sau Điện Cần Chính. Ảnh: postfiles4.naver.net

Giao Thái Điện – Nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu, nằm liền kề với Khang Ninh Điện, phía sau có một khu vườn nhỏ rất đẹp. Ảnh: tistory.com

Giao Thái Điện – Nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu, nằm liền kề với Khang Ninh Điện, phía sau có một khu vườn nhỏ rất đẹp. Ảnh: tistory.com

Dưới ảnh hưởng của chiến tranh, mãi đến năm 1990 cung điện mới được trùng tu, sửa chữa

Dưới ảnh hưởng của chiến tranh, mãi đến năm 1990 cung điện mới được trùng tu, sửa chữa

Địa chỉ: 161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: ga Gyeongbokgung (ga tàu điện ngầm Seoul 3), lối ra số 5. Đi bộ khoảng 2 phút.

Giờ làm việc: tháng 3 - tháng 5 và tháng 9 – tháng 10 mở cửa từ 9:00 -18:00; tháng 6- tháng 8 mở cửa từ 9:00 - 18:30; tháng 11 - tháng 2 mở cửa từ 9:00 - 17:00. Đóng cửa vào thứ 3 hằng tuần.

Giá vé: Người lớn 3.000 won (khoảng 60.000 đồng), trẻ em 1.500 won (khoảng 30.000 đồng)
Miễn phí khi mặc hanbok và thứ tư cuối cùng của mỗi tháng.

Chợ Tongin - ngôi chợ từ thế chiến thứ 2

Từ won bạn có thể đổi lấy tiền cổ và dùng tiền này để đổi món ăn

Từ won bạn có thể đổi lấy tiền cổ và dùng tiền này để đổi món ăn

Nằm cạnh cung điện Gyeongbokgung là Tongin –  khu chợ truyền thống luôn thu hút khách du lịch. Nếu đến đây, bạn không nên bỏ qua quán Dosirak với không gian mát mẻ và giá cả phải chăng. Điều đặc biệt ở đây là với 5.000 won (khoảng 100.000 đồng) bạn sẽ nhận về 10 Yeopjeon (tiền xu được sử dụng trong giai đoạn trước) để đổi lấy những món ăn ngon từ các gian hàng.

Được thành lập vào năm 1941, chợ Tongin được biết đến là một trong những chợ truyền thống ở Seoul và nổi tiếng với suất cơm hộp – cà phê ngon bổ rẻ và vô cùng độc đáo.

Tongin quả là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua cho tour Hàn Quốc của bạn phải không?

Tongin quả là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua cho tour Hàn Quốc của bạn phải không?

Đến Tongin, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác dạo quanh các lối mòn nhỏ khúc khuỷu quanh chợ và thi thoảng dừng lại măm măm một chút ẩm thực đường phố Hàn Quốc ngon tuyệt để rồi tiếp tục mua sắm những món đồ thú vị với giá phải chăng. Và những người bán hàng của chợ Tongin luôn là một trong các điểm thu hút lớn nhất của nơi đây vì thái độ hòa nhã và cực kỳ thân thiện với mọi người. 

Khám phá Seoul xa hoa chỉ với 10 đô la, bạn tin không?

Cơm và canh luôn sẵn sàng để phục vụ khách. Ngoài ra khu chợ cũng bày bán khá nhiều trái cây, rau quả, hàng gia dụng. Với người yêu ẩm thực nên nếm thử tteokbokki (bánh gạo Hàn Quốc) – món ăn này tại khu chợ từng xuất hiện trong gameshow đình đám “Bố ơi mình đi đâu thế” (chương trình gây sốt tại nhiều nước châu Á).

Nhiều món ăn hấp dẫn được bày bán tại đây.p/

Nhiều món ăn hấp dẫn được bày bán tại đây.

Địa chỉ: 18, Jahamun-ro 15-gil, Jongno-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: ga Gyeongbokgung (ga tàu điện ngầm Seoul 3), lối ra số 2. Đi bộ khoảng 10 phút.

Giờ mở hoạt động khu chợ: 09:00 - 22:00, đóng cửa vào ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng. 

Giờ hoạt động quán Dosirak: 11:00 - 17:00 (Yeopjeons được bán cho đến 16:00). Đóng cửa ngày thứ 2 và chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng)

Công viên Olympic

Nhiều nhóm nhạc đình đám của làn sóng hallyu cũng chọn nơi đây làm điểm tổ chức những đêm nhạc quy mô

Nhiều nhóm nhạc đình đám của làn sóng hallyu cũng chọn nơi đây làm điểm tổ chức những đêm nhạc quy mô

Công viên được xây dựng để phục vụ cho Á vận hội Seoul 1986 và Thế vận hội Seoul 1988. Ngày nay, công viên được sử dụng như một địa điểm tổ chức rất nhiều các sự kiện thể thao và hòa nhạc.

Khung cảnh thơ mộng giữa Olympic Park

Khung cảnh thơ mộng giữa Olympic Park

Khu vườn hoa hồng nổi tiếng của Seoul, cũng là nơi hay diễn ra lễ hội hoa hồng của thủ đô Hàn Quốc. Bạn không thể bỏ lỡ những mùa hoa hồng mỏng manh đầy thơ mộng của Hàn, là thảm hoa hồng phấn, hoa hồng tím, đỏ rực, hoa hồng tỉ muội đến hoa hồng tròn, hoa hồng cánh xoăn,… 

Cây cô đơn nằm giữa công viên Olympic

Cây cô đơn nằm giữa công viên Olympic

Nơi đây cũng sở hữu hơn 200 tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và là vị trí đặt pháo đài Mongchontoseong được xây dựng từ TK II- TK IV. Vào tháng 5, nơi đây diễn ra lễ hội hoa hồng với khoảng 150 chủng loại hoa hồng được trưng bày

 Đi bộ tham quan toàn công viên có thể sẽ mất đến 2 – 3 giờ, thế nên bạn có thể thuê xe đạp để tiết kiệm thời gian.

Đi bộ tham quan toàn công viên có thể sẽ mất đến 2 – 3 giờ, thế nên bạn có thể thuê xe đạp để tiết kiệm thời gian.

Địa chỉ: 424, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul

Hướng dẫn di chuyển: trạm Olympic Park (ga tàu điện ngầm Seoul 5), trạm 3 hoặc trạm Mongchontoseong (ga tàu điện ngầm Seoul 8), lối ra 1.

Giờ hoạt động: 05:00-22:00. Mở cửa quanh năm.

Giá thuê xe đạp cho mỗi giờ: xe đạp hai người 8.000 won (khoảng 160.000 đồng), xe đạp ba người 

Theo Thanh Như/ Reatimes