Rạng sáng 29/4, ở các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã  xuất hiện mưa giông với sức gió giật đến cấp 8, khiến 170 nhà dân bị tốc mái, 3 cơ sở bóc ván gỗ và chế biến tinh dầu quế, hơn 10 phòng học, nhà công vụ của các trường học bị tốc mái và một đường dây 35 kV bị hư hỏng. Đây là trận dông lốc lớn nhất từ đầu năm đến giờ, lại xảy ra vào ban đêm nên người dân không kịp phòng, chống.

Lào Cai, Thanh Hóa bị thiệt hại nặng do giông lốc, mưa đá - Ảnh 1Giông lốc gây thiệt hại nặng nề tài lào cai và Thanh Hóa (ảnh minh họa)

Cụ thể, tại huyện Bảo Thắng, giông lốc đã gây thiệt hại nặng nhất với hơn 130 nhà dân, 2 cơ sở sản xuất ván gỗ bị tốc mái, nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hỏng, làm trên 900 con gia cầm bị chết; hàng chục ha cây hoa màu, cây ăn quả bị gẫy đổ… Còn tại huyện Bảo Yên, lốc xoáy đã làm 18 ngôi nhà bị hư hỏng. Lốc xoáy mạnh cũng làm hỏng một số cột điện của đường dây 0,4 kV xã Thượng Hà, làm gẫy đổ nhiều diện tích hoa màu.

Tại huyện Bảo Yên, lốc xoáy đã quét qua 2 xã Thượng Hà, Vĩnh Yên làm 18 ngôi nhà bị hư hỏng.; lốc xoáy mạnh cũng làm hỏng một số cột điện của đường dây 0,4 kV xã Thượng Hà, làm gẫy đổ nhiều diện tích hoa màu. Hiện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện nói đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ giúp đỡ các hộ bị thiệt hại.

Còn tại Thanh Hóa, vào khoảng 15 giờ chiều 28/4, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa làm sập và tốc mái hàng chục ngôi nhà dân, trường học.

Theo thống kê, tại xã Thiên Phủ, có 58 nhà bị ảnh hưởng trong đó có 2 nhà sàn lớn bị sập và 15 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 41 nhà bi tốc mái trên 50%. Lốc xoáy cũng khiến cây đổ làm ảnh hưởng đến mái nhà hai tầng của trường tiểu học và trường mầm non, rất may không có sự thiệt hại về người.

Theo baodansinh.vn