mạng xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mạng xã hội, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Chính phủ khuyến khích nam giới kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sinh con sớm, phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi.

Có nhiều trường hợp chia sẻ, viết sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng đã bị cơ quan chức năng xử phạt, thế nhưng tình hình này vẫn không giảm.

Hôm nay (15/4), Nghị định 15/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực, quy định chặt chẽ về việc sử dụng mạng xã hội.

Bằng việc kết nối Zalo thông qua thành lập các nhóm, nhiều thông tin chỉ đạo điều hành phòng chống dịch Covid 19 đã được Công an quận Đống Đa, Hà Nội chuyển tải kịp thời tới toàn bộ các đội nghiệp vụ, Công an 21 phường.

Ngày 18-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng một phụ nữ bán hàng online về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan...

Tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam, mà cả thế giới đang phải đối diện. Kinh nghiệm cho thấy, bên cạnh hành lang pháp lý hiện có...

Ngày 28/2, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan vừa bắt giữ 3 đối tượng chuyên hack tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Tối 18-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử lý T.A (nam, sinh năm 1994, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch Covid-19.

Ngày 5/2, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã mời bà Phan Hồng Dung (SN 1984) lên làm rõ việc đăng tải thông tin có 4 người dân uống thuốc sâu tự tử vì dưa hấu trên Facebook không đúng sự thật.

Ngày 17/1, mạng xã hội mang tên Hatto chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm, trở thành mạng xã hội chuyên sâu thuần tuý về ẩm thực đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đang điều tra làm rõ vụ việc xuất hiện bánh kẹo chứa cần sa, chất gây nghiện tại Hà Nội.

Phụ huynh không nên cùng con trả thù những kẻ bắt nạt trên mạng mà cần trấn an, trao quyền để con có những hành động tích cực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, những thông tin trên mạng xã hội chia sẻ về việc 200ha đất ở đèo Hải Vân (ranh giới giữa Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng) bán cho Trung Quốc là sai sự thật.

Facebook đã bắt đầu tung ra "tab tin tức" chuyên dụng với nội dung được sản xuất chuyên nghiệp - động thái mới nhất của mạng xã hội để quảng bá báo chí.

Hoa cùng mẹ đến chính quyền trình báo đồng thời lên mạng xã hội đăng tải thông tin nhặt được ví đầy tiền để nhanh chóng tìm được người đánh mất.