Giá cả và chủng loại đa dạng

Qua khảo sát của phóng viên, các mặt hàng phòng cháy chữa cháy như mặt nạ, bình cứu hỏa, thang dây là mặt hàng được nhiều người dân tìm kiếm nhất trong những ngày qua. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết lựa chọn mặt hàng nào bởi có quá nhiều loại và giá cả cũng rất đa dạng.

Chị Nguyễn Thị Thu (Văn Phú, Hà Đông) cho biết: “Thực sự tôi cũng không biết mua loại nào, có những loại chỉ vài chục nghìn đến vào trăm, nhưng cũng có loại 1,5 triệu đến 4 trệu đồng. Xuất xứ cũng rất đa dạng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Nga. Tôi nghe nói mặt nạ của Nga và mặt nạ của quốc phòng Việt Nam là dùng tốt, nhưng giá cả cũng lên 1,5 triệu một cái. Hàng Việt Nam cháy hàng không có, còn hàng của Nga thấy rao bán trên mạng rất rẻ mình cũng không tin tưởng cho lắm”.

Tuy nhiên sau khi được tư vấn, chị Thu quyết định mua 5 mặt nạ của Trung Quốc cho 5 người trong gia đình, với giá 120.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên phải chờ 2-3 tuần mới có vì hàng “oder”.

Người tiêu dùng hoang mang vì thị trường thiết bị pccc loạn giá
Những cửa hàng bảo hộ lao động, thiết bị pccc hiện nay đang trong tình trạng "cháy" hàng.

Quả thật chỉ cần gõ trên mạng xã hội cụm từ “mặt nạ phòng cháy” sẽ cho ra nhiều hội nhóm, fanpage, cá nhân rao bán với đủ chủng loại, mẫu mã, giá cả và nguồn gốc xuất xứ. Theo tìm hiểu của phóng viên, mặt nạ trùm kín mặt có nguồn gốc từ Trung Quốc được quảng cáo rao bán nhiều nhất, nhưng giá cả mỗi nơi mỗi khác.

Loại này trước đây chỉ có giá 60.000 đồng/chiếc thì nay lên 80.000 – 100.000 đồng/chiếc. Có nơi bán 200-300 nghìn một chiếc. Theo quảng cáo của những người bán thì đây là loại mặt nạ vừa rẻ, vừa bền, có tác dụng bảo vệ cấp tốc đường hô hấp, ngăn ngừa tình trạng nhiễm khói độc, suy hô hấp, hôn mê. Nó có bộ phận lọc khí giúp người sử dụng có thể tỉnh táo tìm ra lối thoát hoặc duy dì sự sống cho đến khi lực lượng cứu hộ tới cứu khi hỏa hoạn xảy ra.

Cấu tạo mặt nạ chống khói PCCC được làm từ vật liệu có khả năng chống cháy, bên ngoài vỏ được phủ lớp màng bạc nhôm để phòng chống sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng đầu cho người đang thoát hiểm. Trên các trang thương mại điện tử giá loại mặt nạ này càng thêm “nhảy múa”, mỗi gian hàng bán bán một giá khác nhau và hiện nay đều tăng từ 10-30%.

Chưa kể còn nhiều loại mặt nạ phòng khí độc trong sản xuất kinh doanh, phun sơn, phun thuốc trừ sâu cũng được các gian hàng quảng có khả năng phòng khói độc trong cháy nổ. Tuy nhiên giá cả cũng mỗi nơi mỗi khác và hầu hết không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh mặt nạ phòng khói độc, món đồ được tìm mua nhiều nhất hiện nay chính là thang dây thoát hiểm. Với thiết kế đơn giản và dễ dùng, thang dây được coi là ''cứu tinh'' của các gia đình sống trên những tòa nhà ống, cao tầng hay chung cư mini.

Rất nhiều người đã nhanh chóng tìm mua sản phẩm này qua mạng để phòng bị cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, từ khóa ''thang dây thoát hiểm'' liên tục được tìm kiếm.

Thang dây thoát hiểm có hai loại là dây dù và dây bằng cáp, bán kèm bộ dây đai. Trong đó, phổ thông nhất là các loại 5m, 10m, 15m, 20m và 30m, 35m. Đi kèm với thang dây, nhiều người cũng tìm mua dây đai an toàn (giá dao động 700.000 đồng - hơn 1 triệu đồng), bộ thả dây chậm,…

Trên các sàn thương mại điện tử, thang dây giá sẽ dao động 90.000 - 150.000 đồng/mét tương đương trong khoảng 410.000 - 520.000 đồng một chiếc, thậm chí có nơi bán với giá gần 600.000 đồng.

Trên các hội nhóm và các trang mạng xã hội, mức giá của loại mặt hàng này thậm chí còn có sự chênh lệch nhiều hơn. Theo khảo sát tính tới thời điểm hiện tại, mức giá rẻ nhất đang duy trì ở mức 85.000 đồng/m, tương đương khoảng 425.000 đồng cho loại 5m.

Còn lại, trung bình ở mức 120.000 - 130.000 đồng/m, tương đương 600.000 - 650.000 đồng loại 5m. Trước nhu cầu tăng cao, nhiều shop bán thiết bị PCCC và cứu hộ trên các sàn thương mại điện tử đã thông báo ''cháy hàng'' cho sản phẩm thang dây thoát hiểm. Hiện tại, nếu muốn mua thiết bị này, khách hàng sẽ phải đợi từ 5-7 ngày (chưa kể thời gian ship hàng).

Một tài khoản H.V quảng cáo loại thang dây Hà Lan nhưng doTrung Quốc sản xuất dài 10m, có khả năng cứu cứu mạng người thoát nạn từ tầng 4, dễ dàng treo trên khung cửa sổ nhờ dây buộc đa năng, tải trọng 450 kg, cho phép leo xuống cùng lúc với nhiều người, dễ dàng treo trên khung cửa sổ nhờ dây buộc đa năng, cuộn ra không cần nút thắt để sử dụng nhanh chóng và không quên nhắn nhủ mọi người inbox để có giá ưu đãi.

Bên cạnh mặt nạ, thang dây, các loại bình chữa cháy cũng đang được tìm mua khiến người tiêu dùng chóng mặt, không biết chọn loại nào, giá cả ra sao cho phù hợp.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại bình chữa cháy, với mức giá khác nhau từ giá rẻ cho đến cao cấp. Những loại được sản xuất từ Nhật Bản, Singapore, hoặc có nguồn gốc từ châu Âu sẽ cao hơn gấp 2-4 lần so với bình chữa cháy có xuất xứ Trung Quốc.

Bình chữa cháy cũng có 2 loại đang phổ biến trên thị trường hiện nay là dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột loại 1-8kg có giá 150.000 đồng - 300.000 đồng/bình; dạng khí CO2 từ 3-5kg có giá 400.000 - 580.000 đồng/bình.

Người tiêu dùng hoang mang vì thị trường thiết bị pccc loạn giá
Trên các sàn thương mại điện tử mặt nạ chống độc cũng đang được bán rầm rộ với giá cả đa dạng.

Trên sàn shopee, bình chữa cháy cũng đang loạn giá. Đơn cử cùng một loại bình chữa cháy dạng bột ABC MFZL 2 kg, có đơn vị bán 169.000 đồng hoặc 180.000 đồng, nhưng có đơn vị khác bán với giá 200.000 đồng. Một số gian hàng còn bán bình chữa cháy không kiểm định với giá rẻ chỉ từ 170.000 đồng với bình 4 kg.

Ngoài thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc thì chăn chống cháy, quần áo chống cháy cũng là các mặt hàng đang được tìm kiếm nhiều, gây ra tình trạng loạn giá tương tự. Chăn chống cháy từ 120.000 - 200.000 đồng/chiếc; quần áo chống cháy có giá khoảng 950.000 - 1.500.000 đồng/bộ…

Chủ một cửa hàng PCCC ở Phạm Văn Đồng cho biết, sau vụ cháy lớn ở Khương Đình, nhiều người dân và các cơ sở kinh doanh có tâm lý lo lắng, bất an. Họ bắt đầu tìm đến cửa hàng để mua thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy và mặt nạ chống độc để phòng sự cố cháy nổ xảy ra. Giá của từng sản phẩm có phần nhích lên.

Trên thị trường phổ biến nhất là 2 loại mặt nạ phòng độc gồm loại che nửa mặt và loại kín mặt. Loại nửa mặt có ưu điểm là bầu lọc thiên về lọc khói độc còn nhược điểm là loại này hở mắt nên người dùng sẽ bị cay mắt do khói. Bên cạnh đó, bầu lọc và mặt nạ rời nhau, khi dùng phải lắp vào nên trong tình huống khẩn cấp, người dùng có thể không thao tác được.

Với loại che kín mặt, ưu điểm là che được mắt và liền cục lọc, dễ sử dụng hơn, nhưng nhược điểm là không lọc được nhiều loại khói độc, chỉ lọc khói thường. Hiện tại giá các mặt hàng này tăng khoảng 10-20% so với trước. Một số mặt hàng bán chạy, như mặt nạ phòng độc hiện cửa hàng đã bán hết, muốn đặt hàng phải 10 ngày nữa mới có.  

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Trước tình hình giá cả các mặt hàng thiết bị phòng cháy, chữa cháy đang nhảy múa, nhiều nơi có tình trạng găm hàng, tăng giá, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngày 15/9 vừa qua, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành công văn yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc trang thiết bị PCCC như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây.

Cùng với đó, Lãnh đạo Tổng cục QLTT yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như trên theo đúng quy định của pháp luật.

Người tiêu dùng hoang mang vì thị trường thiết bị pccc loạn giá
Người dân đổ xô mua thiết bị PCCC, Tổng cục QLTT yêu cầu tăng cường kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung, các mặt hàng thuộc các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy nói riêng.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay và báo cáo kết quả về Tổng Cục QLTT theo quy định.

Theo một cán bộ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy, thì người dân không nhất thiết phải mua loại mặt nạ đắt tiền, nhất là giống của lực lượng cứu hộ, bởi chỉ cần loại bình thường 2-3 phút là có thể chạy thoát khỏi đám cháy hoặc được cứu hộ kịp thời.

Còn bình chữa cháy thì nên mua loại MT3 CO2, 3-5kg khí trở xuống đầu đủ tem mác để đảm bảo sức khoẻ và trạng thái thể lực thành viên trong gia đình. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức PCCC của người dân.

Quang Anh

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/nguoi-tieu-dung-hoang-mang-vi-gia-thiet-bi-pccc-nhay-mua-109457.html