Nguy-co

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguy-co, cập nhật vào ngày: 09/05/2024

Mặc dù số vụ cháy có nguyên nhân từ bất cẩn do sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 1/3 so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên không thể lơ là, chủ quan khi nguy cơ cháy...

Khoảng 3 năm trở lại đây, dọc tuyến đường K2 kéo dài ven theo sông Nhuệ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình kiên cố trái phép với quy mô khổng lồ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về quy hoạch Thủ đô.

Có giá 50.000 - 70.000 đồng/chiếc, những sản phẩm làm mát như điều hòa, quạt mini cầm tay đang thu hút nhiều người mua trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, có không ít người hoảng hồn khi đột nhiên quạt phát nổ...

Nghiên cứu được công bố mới đây trên JAMA Oncology chỉ ra rằng, ngồi quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Sinh sống tại các khu tập thể cũ đa phần là người có thu nhập thấp, để tận dụng không gian, người dân không ngần ngại xây dựng "chuồng cọp” tăng diện tích sử dụng, bất chấp nguy hiểm thường trực.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 mặc dù nhiều ngày qua, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi người Thanh Hóa vừa trở về nước từ Nga trên chuyến bay VN0062 đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân Covid-19 mới nhất tại Việt Nam.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi người Thanh Hóa vừa trở về nước từ Nga trên chuyến bay VN0062 đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân Covid-19 mới nhất tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đưa Hà Nội (trừ thôn Đông Cứu do chưa cách ly đủ 28 ngày) về nhóm "nguy cơ thấp".

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 28-4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Hà Nội tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương cho Hà Nội...

Vấn đề này được đặt ra và thảo luận kỹ trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, sáng 24-4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thêm nhiều tỉnh, thành đã ra khỏi nhóm “nguy cơ cao”, "nguy cơ", điều này đồng nghĩa với việc nhiều quy định trong giãn cách xã hội được nới lỏng từng bước, để dần tiến tới đưa nhịp sống xã hội trở lại bình thường.

Chiều 22/4, kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xếp Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ" từ 0 giờ ngày 23/4/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Một số nơi ở Hà Nội có nguy cơ cao như Hạ Lôi, Mê Linh... cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ có quyết định cụ thể ở các nơi nói trên”.

Nêu việc các chuyên gia của Bỉ đã phân tích sự nguy hiểm của các giọt bắn ở ngoài không khí, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cảnh báo người dân về nguy cơ lây nhiễm Covid -19 khi đi tập thể dục nơi công cộng...