Chỉ thị số 07/CT – UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới nêu rõ: Các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ... chỉ được mở cửa sau 09 giờ sáng hàng ngày để hạn chế tiếp xúc, giảm mật độ giao thông tại các khu vực đô thị. Tuy nhiên, không phải tất cả đều thực hiện nghiêm túc, một số nơi vẫn cố tình vi phạm dù đã ký cam kết thực hiện, cũng như chính quyền địa phương đã nhắc nhở.

Phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận một số tuyến phố trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 2/5/2020. 

Những cửa hàng này chưa thực hiện đúng quy định của Chỉ thị số 07/CT – UBND
Nhiều cửa hàng đồ điện, kim khí trên phố Đê La Thành mở cửa bán hàng; hàng rong lấn chiếm lòng đường, thời điểm 7 giờ 42
Thời điểm 7 giờ 45, cũng trên phố Đê La Thành nhiều cửa hàng đồ gỗ đã mở bán
Một cửa hàng trên phố Nguyên Hồng lúc 7 giờ 50
Cửa hàng dịch vụ sửa chữa xe máy trên phố Nguyên Hồng, tại thời điểm 7 giờ 50 đã có rất nhiều xe đang được sửa chữa.

Cũng theo Chỉ thị số 07/CT – UBND, Hà Nội cấm toàn bộ hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh bán hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, việc này vẫn diễn ra trên rất nhiều tuyến phố.

Hình ảnh ghi nhận gần khu vực ngõ 75 phố Đặng Văn Ngữ, tại đây dù đã có biển cấm đỗ xe, nhưng rất nhiều xe vi phạm.
Loạt cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt sử dụng vỉa hè để kinh doanh.
Tại quán cafe trên phố Lê Đại Hành rất nhiều người không đảm bảo giãn cách
Lấn chiếm vỉa hè bán đồ ăn sáng trên phố Bà Triệu
Hàng rong lấn chiếm vỉa vè, gây mất mỹ quan đô thị trên phố Vọng Đức

Theo Lao động Thủ đô