Sáng 23-4, sáng ngày đầu tiên 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội, đường phố đông đúc trở lại. Hầu hết người dân duy trì đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều người còn chủ quan tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn.

Hàng quán hầu hết vẫn đóng cửa

Sáng nay, dù trời mưa to kéo dài, nhưng trên đường phố thuộc các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên…, người đi lại đông đúc. Việc chấp hành đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm. Nhiều hàng quán trong diện được mở cửa trở lại vẫn đóng. Một số chuỗi kinh doanh cà phê uy tín chưa đón khách, nhưng nhân viên đã có mặt dọn dẹp để chuẩn bị hoạt động trở lại.

Người đi lại đông đúc trên các tuyến đường trên địa bàn quận Đống Đa.

Trên các nút giao thông trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng trực 100% quân số hướng dẫn và điều tiết giao thông. Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Công an thành phố Hà Nội), lượng người và phương tiện tại nút giao thông Pháp Vân - Giải Phóng chưa đông như ngày thường. Cảnh sát giao thông đã thực hiện điều tiết để người và phương tiện tham gia giao thông có đủ giãn cách hợp lý. Xe buýt cũng đã hoạt động trở lại, nhưng lượng hành khách chưa nhiều.

Xe buýt hoạt động trở lại, nhưng tuân thủ mức 20-30% công suất.

Trong khi đó, dù là ngày mùng 1 tháng Tư âm lịch, nhưng 3 ngôi chùa lớn của quận Đống Đa: Chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn), chùa Linh Ứng (phố Khâm Thiên), chùa Láng (phố Chùa Láng) đóng cửa.

Tuy nhiên, ở một số địa bàn, việc tập trung đông người chưa bảo đảm khoảng cách quy định vẫn diễn ra.

Chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn) đóng cửa.
Cảnh tượng vắng vẻ ở chùa Linh Ứng (phố Khâm Thiên).

Tại vườn hoa Hàng Đậu (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), người dân vẫn đánh cầu lông ngay tấm biển cấm tụ tập đông người để phòng, chống Covid-19. Còn ở vườn hoa trên phố Trấn Vũ (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), người dân vượt qua hàng rào cảnh báo để vào tập thể dục và đi thành nhóm không bảo đảm khoảng cách 2m.

Theo Trung tá Đào Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, khu vực ngõ 135 phố Đội Cấn tập trung nhiều cửa hàng ăn uống, quán giải khát. Công an phường vẫn cho lập rào chắn để người dân không tập trung đông. Ngoài ra, cảnh sát khu vực cũng đến từng hộ kinh doanh cà phê, quán ăn nhắc nhở thực hiện nghiêm yêu cầu không tập trung đông người.

Tại một số huyện, lượng người và xe tham gia giao thông vẫn khá thoáng. Tại điểm dừng ngã tư trước cổng UBND huyện Đan Phượng, người dân chấp hành nghiêm quy định giữ khoảng cách, đặc biệt với những người đi xe máy, xe đạp. Trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), hầu hết hàng ăn chưa mở cửa.

Tại thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất), lượng phương tiện tham gia giao thông rất hạn chế.

Trung tá Bùi Huy Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, sáng nay, lực lượng chức năng chưa lập biên bản xử phạt trường hợp nào vi phạm Chỉ thị 15/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19.

Tương tự, tại các huyện, thị xã: Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây, trong buổi sáng nay có mưa nên người dân hạn chế ra đường.

"Điểm mặt" vi phạm

Khảo sát trên địa bàn quận Hoàng Mai, dù trời mưa to nhưng phần lớn cơ sở kinh doanh đã mở cửa trở lại. Trên một số tuyến phố như Trương Định, Tân Mai, Nguyễn Hữu Thọ..., nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn, đa số khách vào ăn uống, mua bán đều đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách theo quy định phòng, chống dịch.

Chợ chiếm vỉa hè phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai).

Tuy nhiên, tại một số "chợ cóc" trên địa bàn các phường Đại Kim, Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng, người đi chợ đông đúc hơn. Chẳng hạn như vỉa hè phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ bị chiếm dụng triệt để để bày hàng hóa; hoặc hàng rong vô tư tụ họp trước lối vào Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, ngõ 104 Nguyễn An Ninh. Tình trạng xe thồ, hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày hàng vẫn diễn ra. Nhưng nhờ có sự kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng, phần lớn các hộ kinh doanh, người buôn bán có ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Ghi nhận tại chợ Trại Găng, thuộc hai phường Thanh Nhàn và Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng), tình trạng tụ tập, đứng xúm vào nhau vẫn diễn ra. Cả người mua và người bán rất chủ quan trong việc bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m. Thậm chí, vẫn có người dân không tuân thủ đeo khẩu trang. Các hàng bán thịt, cá, rau, củ, quả họp tràn lan dưới lòng đường. Tại phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, nhiều người còn tụ tập ngồi uống nước chè, không đeo khẩu trang và không bảo đảm an toàn khoảng cách.

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, khảo sát trên tuyến đường Phạm Hùng, đoạn trước tòa chung cư FLC Complex 36 Phạm Hùng, nhiều người dân đứng túm tụm nói chuyện, trao đổi hàng hóa ngay trên vỉa hè, không quan tâm đến khoảng cách an toàn trong phòng dịch.

Quán trà đá vỉa hè công khai hoạt động ngay trên phố Hoàng Trọng Mậu (quận Nam Từ Liêm).

Tại đường Đình Thôn, ngay cổng ra vào là hàng rong, người đi "xe ôm" đứng ngồi lộn xộn ngay dưới lòng đường. Toàn bộ tuyến đường Đình Thôn biến thành một "chợ cóc" với hàng chục quán ăn, hàng kinh doanh rau xanh, hoa quả, thịt, thủy hải sản... ngay trên vỉa hè. Đáng nói, vỉa hè tuyến phố này rất hẹp, chỉ rộng khoảng 1m, nên người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường.

Tiếp tục ghi nhận trên phố Hoàng Trọng Mậu, đối diện dự án The Emerald, một quán trà đá "chễm chệ" chiếm toàn bộ vỉa hè. Trong quán, nhiều người ngồi xúm xít uống trà mà không ai đeo khẩu trang. Tương tự, trên vỉa hè phố Vũ Quỳnh, đoạn trước cửa toà nhà Sudeco CT1, một quán trà đá cũng ngang nhiên hoạt động, khách hàng không giữ khoảng cách 2m như quy định.

Hai huyện “nguy cơ cao” nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội

Sáng nay, hai huyện Thường Tín, Mê Linh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm vệ sinh môi trường khu cách ly thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Tại các điểm chốt của xã Dũng Tiến, công tác kiểm soát vẫn được thực hiện nghiêm túc. Những người ra, vào thôn, xã đều được kiểm tra, đo thân nhiệt. “Với những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 266 ở thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng vẫn thực hiện giám sát, kiểm tra y tế nghiêm túc, dù đã có kết quả âm tính” - ông Kiều Xuân Huy thông tin thêm.

Tại huyện Mê Linh, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết tiếp tục duy trì lực lượng tại 116 chốt kiểm soát tự nguyện ở các xã, thị trấn đến hết ngày 30-4. Huyện yêu cầu 12 chốt cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi và chợ hoa bố trí đủ lực lượng, ứng trực 24/24h để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực cách ly. Đặc biệt, lực lượng Công an huyện cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tính đến 11h ngày 23-4, lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã xử phạt 371 trường hợp với số tiền 74,8 triệu đồng.


Theo Hà Nội Mới