nhung trien vong ve mot thoa thuan thuong mai my trung giup dau tho phuc hoi

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5-2019 giao dịch ở mức 56,43 USD/thùng, tăng 0,24 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5-2019 đứng ở mức 65,34 USD/thùng, giảm 1,42 USD/thùng trong phiên.

Còn tại sàn giao dịch London, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 56,24 USD/thùng và cao nhất là 56,30 USD/thùng. Với dầu Brent, giá được chốt ở mức thấp nhất là 65,39 USD/thùng và cao nhất là 65,45 USD/thùng.

Giá dầu thế giới phục hồi mạnh khi giới đầu tư tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau thông tin Mỹ - Trung đang có những bước tiến quan trọng trong đàm phán thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trumnp và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được một thỏa thuận chính thức tại hội nghị thượng đỉnh khoảng 27-3-2019 dựa vào tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Sản lượng từ tổ chức OPEC cũng giảm xuống mức thấp nhất 4 năm trong tháng 2-2019, khi nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia và các đồng minh vùng Vịnh quyết định giảm nhiều hơn mức được phân phối theo thỏa thuận cắt giảm. Ngoài ra, sản lượng của Venezuela cũng đang không ngừng giảm.

Theo phapluatxahoi.vn