Với con số này, Trung Quốc hiện đang là đối tác nhập khẩu thiết bị di động và linh kiện lớn nhất của Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc một phần không nhỏ các thiết bị mà người dùng trong nước đang sử dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bên cạnh Trung Quốc thì Hàn Quốc là nước đứng thứ hai với con số nhập siêu gần 1,48 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kì 2014.

Ngoài các thiết bị di động, sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện cũng có giá trị nhập khẩu trong tháng 6 cũng đạt gần 1,8 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng trước. 6 tháng đầu năm cả nước đã nhập khẩu 11,19 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 35% so với năm trước.

Ở nhóm hàng sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử thì Hàn Quốc đang là đối tác cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với giá trị nhập khẩu là 3,3 tỷ USD, tăng 32,9%. Các nước khác có giá trị cao về mặt hàng này là Trung Quốc: 2,37 tỷ USD, Nhật Bản: 1,1 tỷ USD, Singapore: 1,07 tỷ USD.

Tổng lượng xuất khẩu các thiết bị điện thoại và linh kiện trong cả nước tháng 6 đạt 2,63 tỷ USD. Giảm 3,3% so với tháng 5. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 14,6 tỷ USD. Các nước xuất khẩu chính là EU, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Mỹ.

Các thiết bị ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6 năm nay đã 1,34 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Việt Nam hiện nay đang xuất khẩu nhiều nhất sang EU với 1,45 tỷ USD, Hoa Kỳ với 1,33 tỷ USD, Trung Quốc 1,25 tỷ và Hồng Kông 835 triệu USD.

Tố Uyên/Theo Ngày nay Online