Phòng chống thiên tai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phòng chống thiên tai, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Theo thống kê, toàn tỉnh có 918 nhà dân bị ngập nước, gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt, sạt lở.

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2510/UBND-KT về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2019.

Trận mưa lớn kéo dài từ tối 3-7 kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây vỡ kênh khiến nhiều khu vực ở thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngập trong biển nước.

Theo nhận định, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể giật cấp 11.

Vừa qua đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới”.

Vừa qua đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới”.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông khi xảy ra sự cố giao thông bất thường, đặc biệt trong mùa mưa bão 2019.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Mưa lũ gây sạt lở đất ở huyện Bắc Quang (Hà Giang) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ, TP Hà Nội đang tích cực xử lý các sự cố, gia cố hệ thống đê điều, hồ đập.

322 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét thuộc địa bàn xã Trung Lý, Mường Lý thuộc huyện Mường Lát tới đây sẽ được di chuyển tới nơi an toàn.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 413/KH-SYT về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6887/QĐ-UBND, về việc trích Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố chi hỗ trợ một số nội dung trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2018.

Hậu quả của mưa lớn kéo dài từ ngày 2 đến 4/8 đã gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại 8 xã khiến 12 người chết và mất tích, giao thông chia cắt nghiêm trọng.

Khi xảy ra ngập lụt, hàng trăm ngàn vật nuôi ở vùng ngập lụt các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ... (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã phải di tản đi nơi khác. Thế nhưng...