ra đường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ra đường, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

"Ăn theo" diễn biến mùa dịch Covid-19, nhiều tội phạm với hành vi, cách thức vi phạm mới đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, khiến tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 12 tỉnh TP, trong đó có Thủ đô Hà Nội đã phải kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4.

Vẫn biết nhu cầu của con người dường như không có giới hạn. Khi chúng ta đã đủ ăn, đủ mặc thì lại thích có nhiều tiền, sử dụng, sở hữu nhiều loại tài sản đắt giá, tiện nghi, làm và hưởng thụ những gì mình thích.

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc để phòng chống Covid-19, bất chấp những cảnh báo về dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội, người dân vẫn...

Sáng 5-4, UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) cho biết đã xử phạt 3 trường hợp ra đường không thuộc diện được phép.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang tăng cường ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt người dân không đeo khẩu trang, ra ngoài đường không đúng mục đích.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc cùng các chỉ thị về giải pháp phòng, chống dịch và nhiều văn bản pháp luật khác quy định xử lý việc không thực hiện nghiêm các giải pháp...

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19)...

Nghị định 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định rõ mức phạt với người vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.

Kêu gọi người già và những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường từ nay tới 15/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong ngày mai, TP sẽ tăng cường kiểm tra...

Sau Chỉ thị của Chính phủ về việc triển khai biện pháp cách ly toàn xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường…Để giảm thiểu việc đi lại cũng như hạn chế đến những nơi đôn

Tối 31-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19, ngày 26-3, Bộ Y tế đã có khuyến cáo đối với người dân để phòng tránh dịch Covid-19 lây lan.

Nhiều người dân, doanh nghiệp cho rằng, làm việc tại nhà qua hình thức trực tuyến (online) và hạn chế ra ngoài là cách bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội tốt nhất trước sự lây lan khó lường của dịch Covid-19.

Từ hôm nay (26/3), nhiều cửa hàng, dịch vụ trên các tuyến phố lớn tại Hà Nội đã thực hiện đóng cửa theo yêu cầu từ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung vào chiều qua.