Rua-tay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rua-tay, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Người tiêu dùng đang băn khoăn về công dụng thực sự của gel rửa tay khô On1 có đúng như quảng cáo “sạch khuẩn 99,9%; vô trùng tay hàng ngày”… hay chỉ là chiêu PR của Công ty Lix "đánh" vào nỗi sợ hãi của người tiêu dùng

Rửa tay là biện pháp cơ bản được Bộ Y tế và WHO khuyến cáo để bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mắc COVID-19, tuy nhiên không phải ai cũng biết rửa tay đúng cách để phòng bệnh hiệu quả.

Sáng 13-3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã có văn bản báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao thông Vận tải Thủ đô.

Thông tin nhiều người mắc Covid-19 khi đi cùng chuyến bay có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã khiến rất nhiều người hoang mang và lo ngại. Để an toàn, đi máy bay mùa dịch cần lưu ý những điều cơ bản.

Để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Trong đó, rửa tay thường xuyên với xà phòng đúng cách...

Bạn đang rửa tay thế nào? Hướng dẫn loại bỏ vi trùng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh chứng tỏ hàng ngàn người không thực hành vệ sinh đúng cách trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn sẽ diệt virus nếu tay bạn có dính virus.

Việc sử dụng dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay không đạt chuẩn chất lượng rất dễ gây kích ứng, dị ứng, thậm chí còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp chung tay phát tặng gel sát khuẩn và khẩu trang cho người dân trong khi dịch covid-19 bùng phát.

8h sáng ngày 14-2, Báo An ninh Thủ đô phối hợp Công ty TNHH BELL Đức đã tổ chức phát tặng nước rửa tay khô miễn phí tới người dân Thủ đô để góp phần phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra (Covid-19).

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tự nghiên cứu và sản xuất gel rửa tay sát khuẩn dựa trên những tiêu chí nền tảng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát miễn phí cho giảng viên, sinh viên và các cơ sở giáo dục...

Bằng các nguyên liệu đơn giản, một thầy giáo ở Hà Nội đã tự pha chế nước rửa tay khô, phát miễn phí cho người dân.

Ngày 9/2, Đội Quản lý thị trường số 26 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị mới phát hiện cơ sở sản xuất nước rửa tay sát khuẩn không có giấy đảm bảo chất lượng, không có đăng ký kinh doanh.

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) diễn biến ngày càng phức tạp, các chuyên gia y tế đưa ra nhiều khuyến cáo về việc phòng tránh dịch bệnh, trong đó đều nâng tầm quan trọng...