Sai-pham

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sai-pham, cập nhật vào ngày: 23/06/2024

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở ngành rà soát cơ sở pháp lý việc ngưng các giao dịch tại 7 khu đất do Tập đoàn Novaland triển khai dự án. Nếu không có quy định pháp luật về việc ngưng giao dịch của người dân mua nhà trong các dự án trên thì phải gỡ bỏ.

Mặc dù thời hạn chót để Khu LHTTQ Mỹ Đình thu hồi mặt bằng là ngày 31/12/2018, nhưng cho đến thời điểm hiện tại công tác di dời vẫn chưa hoàn tất. Ngoài ra, Tổng cục TDTT cho biết sẽ thành lập tổ kiểm tra để xác minh dấu hiệu vi phạm về tài chính của Khu LHTTQG Mỹ Đình theo đơn thư tố cáo của doanh nghiệp.

Khi một dự án đang được đầu tư, triển khai một cách bài bản bỗng nhiên bị thu hồi vì phát hiện ra sai phạm trong quá trình giao đất hoặc mua bán, chuyển nhượng thì thiệt hại đối với doanh nghiệp, theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường là “không thể bù đắp nổi”. Vậy làm sao để hạn chế hậu quả của việc doanh nghiệp sẽ có thể “ăn phải sạn” khi “nồi cơm” đã được “nấu chín”?

Để xác minh thông tin về các sai phạm tại Dự án Khai Sơn City hiện đang bị thanh tra, pv đã đến trụ sở của Công ty CP Khai Sơn. Tuy nhiên, thái độ của các nhân viên công ty tỏ ra không hề dễ chịu...

Mỗi người dân Việt Nam khi nhìn thấy một văn bản được đóng con dấu có hình quốc huy hẳn đều cảm thấy cái uy của văn bản ấy như thế nào. Ở đấy thể hiện quyền lực Nhà nước của quốc gia, là pháp lý, là lẽ phải, là sự chuẩn mực, là điểm tựa cho lòng tin hàng vạn vạn con người... Có được những văn bản ấy trong tay, cảm giác vững như bàn thạch.

Quá trình thanh tra, “hồi tố” và xử lý sai phạm trong công tác quản lý đất đai được thực hiện ráo riết trong thời gian gần đây đã khiến nhiều dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp bị liệt vào danh sách thu hồi, đình chỉ.

Trước phản ánh về hàng loạt bất cập tại Dự án Khu NƠXH Cao Nguyên 2, lãnh đạo Công ty Cao Nguyên (TNHH) – chủ đầu tư dự án hồn nhiên lý giải “nếu chuẩn chỉ 100% thì chẳng đơn vị nào làm được, làm càng nhiều thì càng sai nhiều…”.

Sau khoảng thời gian “ngủ quên”, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã quay trở lại vùng đất Bình Thuận, đánh thức tiềm năng có sẵn tại một trong những “thủ phủ du lịch” của Việt Nam.

Trước thực trạng các chủ đầu tư và cư dân liên tiếp xảy ra tranh chấp, đã có nhiều văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh hoạt động nhà chung cư. Thế nhưng, những vấn đề bất cập trên vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết triệt để tại một số dự án.

Là chủ đầu tư dự án khu NƠXH Cao Nguyên 2, Công ty Cao Nguyên (TNHH) – gọi tắt là Công ty Cao Nguyên đang bị "tố" để người dân vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, không thực hiện đúng hợp đồng mua bán căn hộ,… Quá trình tìm hiểu, nhân viên được cho là thuộc Công ty Cao Nguyên còn tiết lộ “sốc”, chỉ cần chi ra số tiền 8 triệu đồng là có thể “hợp thức hóa” hồ sơ mua NƠXH.

“Khi phát hiện và có bằng chứng cụ thể về một doanh nghiệp đang nợ thuế thì phải thu bằng được, các doanh nghiệp FDI cũng không ngoại lệ”, chuyên gia kinh tế Bùi Trinh nói.

Không chỉ “hô biến” tầng kỹ thuật chung cư 25 Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thành văn phòng cho thuê, chủ đầu tư còn bị cư dân “tố” chiếm dụng quỹ bảo trì, chậm trễ làm thủ tục cấp sổ hồng và hàng loạt những tồn tại khác. Trước thái độ bất hợp tác của chủ đầu tư, sáng 23/12, cư dân đã căng băng rôn, biểu ngữ phản đối và đòi quyền lợi.

Khu dân cư số 1 Tây Nam từng được xem là dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch cho tỉnh này song có vẻ như tỉnh này đã giao “nhầm” dự án cho một doanh nghiệp thiếu cả năng lực chuyên môn lẫn tiềm lực kinh tế.

Nhiều khách hàng bức xúc vì bị lừa ở dự án dân cư số 1 Tây Nam thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu do công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp là chủ đầu tư.

Sáng ngày 19/12/2018, Giám đốc của Công ty cổ phần dược phẩm Vshine (Dược phẩm Vshine) đã có buổi làm việc với phóng viên xung quang các thông tin trái chiều liên quan đến mẫu mã, chất lượng của các sản phẩm do đơn vị này phân phối.