Sai-pham

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sai-pham, cập nhật vào ngày: 28/09/2024

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền (Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khi chưa được tỉnh giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là sai và phải thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có chỉ đạo và Sở Xây dựng đề nghị không được nhận đặt cọc, giữ chỗ phân lô đất nền, mở bán, chuyển nhượng hoặc các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định, thế nhưng việc rao bán vẫn diễn ra rầm rộ ngay tại Dự án Khu đô thị Kosy Bắc Giang (phường Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Ngoài ra, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Kosy còn thi công kiểu “trảm trước tấu sau”.

Mặc dù Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vì hành vi vi phạm pháp luật của Viện thẩm mỹ Hà Nội nhưng thay vì chấp hành theo văn bản xử phạt thì cơ sở này vẫn ngang nhiên quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động.

Anh N.V.S, thường trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã có đơn khiếu nại, tố cáo Thanh tra giao thông (TTGT) huyện Sóc Sơn có hành vi bắt giữ xe không đúng quy trình làm việc. Để xác minh thông tin, phóng viên đã liên hệ công tác với Đội TTGT huyện Sóc Sơn.

Sau việc hàng loạt hãng ghế massage Trung Quốc “đội lốt” hàng Nhật, Malaysia , chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý vi phạm...

Với mong muốn có sống mũi dọc dừa, chân mày lá liễu hay khuôn mặt V-line mà không ít chị em đã bị cuốn theo trào lưu tiêm filler làm đẹp rộ lên trong thời gian gần đây. Để rồi nhận những trái đắng khi chịu biến chứng như hoại tử, có khi là mù mắt.

Theo quan điểm của Luật sư Trần Đức Phượng (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc huy động vốn của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Kosy (Kosy Group) tại Dự án Khu đô thị Kosy Bắc Giang là sai về hình thức (trường hợp góp vốn nhận sản phẩm) và trái quy định tại Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP khi huy động vốn, nhưng chưa có thông báo đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng. Về mặt dân sự, các hợp đồng huy động vốn này hoàn toàn là vô hiệu nên khách hàng sẽ là người chịu mọi thiệt hại.

Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu, xây dựng công trình Học viên Cán bộ TP.HCM.

Thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11/2018, Chủ đầu tư (CĐT) Tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô TM7 (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang) là Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel) chưa có Giấy phép xây dựng đã cho các sàn giao dịch BĐS mập mờ rao bán cho khách hàng.

Trong quá trình thi công xây dựng, Dự án Công trình hỗn hợp Văn phòng dịch vụ nhà ở cao tầng (địa chỉ 60 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội) đã khiến nhiều nhà dân bị lún, nứt và có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Theo người dân phản ánh, chủ đầu tư (CĐT) chưa giải quyết dứt điểm vấn đề trên, khiến họ phải sống trong cảnh bất an suốt một thời gian dài.

Những thông tin sai phạm liên tục của nhiều hãng bảo hiểm trong vài năm qua dường như đã khiến khách hàng “nhờn thuốc”. Có lẽ bởi vậy mà khi nghe tới việc ai đó bị bảo hiểm lừa, mua phải gói bảo hiểm không như ý hay những vi phạm rõ ràng như giấy trắng mực đen nhưng người dân lại chẳng hề mảy may xúc động, doanh nghiệp cũng vì đó mà chây ì.

Thực tiễn hoạt động báo chí, nhiều phóng viên, nhà báo đang bị cản trở, gây khó khăn khi đi làm việc tại một số cơ sở. Điển hình, khi nhà báo đến làm việc, nhất là về các vấn đề tiêu cực, các cơ sở thường đòi hỏi nhà báo phải có giấy giới thiệu, còn nếu phóng viên có giấy giới thiệu thì yêu cầu phải có thẻ Nhà báo.

Theo báo cáo, thống kê, doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tăng trưởng đều qua các năm, lợi nhuận tăng trưởng dương nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chỉ có khoảng 8% dân số có bảo hiểm?

Liên quan đến việc bị "tố" gây thiệt hại hàng tỉ đồng trong vụ việc công chứng mua bán căn hộ với giấy tờ giả mạo từ năm 2017, thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, VPCC này vẫn chưa có bất cứ động thái nào xử lý vụ việc trên.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã có nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về đất đai, quản lý trật tự xây dựng, để hành vi vi phạm diễn ra thời gian dài trong lĩnh vực đất đai.