Sai phạm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sai phạm, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Lấn chiếm một phần làn đường để thi công dự án, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Kim đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của người đi bộ và các phương tiện khác tại khu vực.

Ngang nhiên hoạt động vượt diện tích cho phép, "chiếm giữ" vỉa hè và thu phí trông xe trái quy định là thực trạng đang diễn ra tại Hà Nội gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị cần phải bị xử lý triệt để.

Để mở bán một dự án hình thành trong tương lai, CĐT cần phải tuân thủ Luật kinh doanh BĐS. Nhưng không ít các dự án đã được CĐT rao bán dù chưa thực hiện đủ các quy định pháp luật, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng.

Ki-ốt, hàng quán mọc trên đất nông nghiệp và đất dự án, quy hoạch vỉa hè và cây xanh tại khu biệt thự bị phá vỡ, thực trạng này đang hiển hiện tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Với những mỹ từ "không gian sống xanh" "sống xanh", "môi trường xanh"... khách hàng kỳ vọng về một không gian thiên nhiên thật sự nhưng đến khi nhận nhà phải "ngậm quả đắng" vì thực tế khác xa tưởng tượng.

Thực trạng thiếu trách nhiệm, “phạt cho tồn tại”, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật đã khiến “vết rách quy hoạch đô thị” trở thành một câu chuyện dài không có hồi kết...

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, gây mất trật tự mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT vẫn tồn tại nhức nhối như một câu chuyện dài chưa có hồi kết.

Khu nhà ở Liền kề Tổng cục 5 là dự án thuộc khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ thuộc Tổng cục 5 - Bộ Công An nhưng nơi đây lại xuất hiện hàng loạt nhà, xưởng lấn chiếm đất tiện ích công cộng.

Ngày 25/3/2019, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch TP ông Nguyễn Đức Chung cho biết, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm TTXD còn nhức nhối ở Hà Nội là cán bộ cơ sở "có biểu hiện bao che, làm ngơ".

Không hệ thống PCCC, không cầu thang thoát hiểm, ban công được rào kín bằng sắt... nhưng nhiều chung cư mini đội lốt nhà ở tại phường Trung Văn vẫn hoạt động trong thời gian dài mà không bị xử lý.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc tồn tại nhiều nhà xưởng tại phường Vạn Phúc và phường Kiến Hưng (quận Hà Đông)

Hàng loạt những sai phạm về trật tự xây dựng xảy ra tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) kéo dài nhiều năm qua, nhưng chính quyền địa phương vẫn im lặng dù người dân nơi đây và báo chí đều đã lên tiếng phản ánh.

Hiện trạng xây dựng tràn lan, có nhiều dấu hiệu sai phạm tại dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy, ô đất CV1 Khu đô thị mới khiến dư luận địa phương thắc mắc vai trò của các đơn vị trực tiếp quản lý ở đâu?

Nhiều lần tham mưu các kết luận thanh tra sai và thiếu sót, thế nhưng Chánh Thanh tra quận Bắc Từ Liêm cùng một số cán bộ, công chức khác chỉ bị xử lý “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Khoảng 3 năm trở lại đây, dọc tuyến đường K2 kéo dài ven theo sông Nhuệ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình kiên cố trái phép với quy mô khổng lồ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về quy hoạch Thủ đô.