Hôm 18/1, một người đàn ông dấu tên đến từ bang California, Mỹ, phải nhập viện vì thấy một con sán dây 'bò ra' khi đi vệ sinh.

Ban đầu ông này chỉ nghĩ đơn giản nó là một con giun bình thường, nhưng khi được chuyển đến phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực, cả bệnh nhân cũng như bác sĩ mới tá hỏa nhận ra con côn trùng lạ dài tới 1,5m.

 

Con sán dài được lấy từ bụng của bệnh nhân.

Con sán dài được lấy từ bụng của bệnh nhân.

Trước đó bệnh nhân gặp hiện tượng tiêu chảy có máu. Khi phát hiện con giun, ông dùng lõi giấy vệ sinh và quấn lại. Bệnh nhân đã giật mình với kích thước của con giun.

Tiến sĩ bác sĩ Kenny Bahn cho biết, nguyên nhân của tình huống này có thể là do bệnh nhân là tín đồ của món sushi. Hầu như ngày nào ông cũng thưởng thức món ăn này. 

Trước đây, người dân các nước châu Mỹ thường cho rằng loài ký sinh trùng như sán dây chỉ có trong những con cá từ châu Á.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng, ăn cá hồi được đánh bắt tại các khu vực bờ biển Alaska cũng có thể gây mắc bệnh giun sán

Theo Mộc Trà/Reatimes.vn