SARS-CoV-2

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về SARS-CoV-2, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Ngày 21/10, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Trong khi dư luận đang đặt câu hỏi về dấu hiệu hình sự của 2 vợ chồng Chủ tịch Phúc Đạt Group thì nhiều lãnh đạo địa phương lại cho rằng cam kết cách ly y tế đã ký có sự… nhầm lẫn.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 24/5, Việt Nam có thêm 58 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 56 ca còn lại ghi nhận trong nước tại 6 tỉnh, thành phố.

Đã hai tuần từ khi làn sóng COVID-19 thứ tư ập đến, với những chiến sỹ “blouse trắng”, khái niệm ngày và đêm đã không còn ý nghĩa. Họ và cả Đà Nẵng lại bước vào cuộc chiến mới với kinh nghiệm dày dặn hơn.

Sáng 28/4, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới; số người được tiêm vaccine phòng bệnh tại nước ta đang là 318.792.

Bản tin 6h sáng ngày 19/4 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật Bản đã cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Bản tin sáng 14/4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh tại Khánh Hoà, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2717.

Bản tin sáng ngày 13/4 của Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại TP.HCM, đều là các bệnh nhân nhập cảnh đã cách ly ngay.

Bản tin sáng 9/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ghi nhận tại Bắc Ninh, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 2.669.

Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 100 phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Ngày 31/8/2020, ghi nhận 1 bệnh nhân nữ, 29 tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2 (chưa được Bộ Y tế công bố) cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 24-8, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau khi đã được công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những trường hợp tái dương tính không lây lan cho người khác.

Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tập trung ở Hải Dương, nam thanh niên 21 tuổi vừa về đến nhà ở phố Hoàng Quốc Viêt (Cầu Giấy, Hà Nội) thì nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân Hà Nội cần xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được chuyển mẫu đến 8 bệnh viện để thực hiện, nếu mắc Covid-19 sẽ được chuyển đến 6 bệnh viện trên địa bàn để điều trị.

Ngày 24/8, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) quận Bắc Từ Liêm Đinh Thị Thanh cho hay, trên địa bàn quận đã phát hiện 1 ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2.