Song-to-lich

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về song-to-lich, cập nhật vào ngày: 08/07/2024

Gần cống xả Công ty Rạng Đông, 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch có lượng thuỷ ngân vượt ngưỡng cho phép.

Không biết tự bao giờ, hình ảnh của hoa nhài đã gắn bó với vẻ đẹp thanh lịch của đất và người Hà Nội.

Ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, đề xuất dẫn nước sông Hồng vào làm sạch sông Tô Lịch và điều tiết mực nước hồ Tây đang được thành phố xem xét.

Chiều tối ngày 8/8, người dân sinh sống tại khu vực đoạn thượng nguồn sông Tô Lịch đã bất ngờ chứng kiến chuyên gia Nhật Bản rửa mặt, tắm và gội đầu bằng nước sông Tô Lịch.

Mặc dù sông Tô Lịch nhanh chóng được phủ một màu trong xanh sau những cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng từ bão số 3 nhưng trên bề mặt xuất hiện không ít rác thải nổi lềnh bềnh trông rất mất mỹ quan.

Do mưa lớn ngày 3/8, mực nước sông Tô Lịch dâng cao, toàn bộ khu vực trình diễn xử lý bùn của công JVE “chìm nghỉm” dưới làn nước.

Đó là khẳng định của ông Lê Tự Lực, Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 23-7.

Sau 3 ngày Công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch, nước sông đã đen trở lại và xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào bờ.

Công ty Thoát nước Hà Nội vừa đề xuất lên UBND TP kế hoạch "hồi sinh" sông Tô Lịch và tận dụng sông Tô Lịch cho phát triển giao thông đường thủy, du lịch.

Hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã cuốn trôi rác thải và làm nước sông chuyển màu xanh.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng, trước hết cần bổ cập nước cho sông Tô Lịch để giảm ô nhiễm trước mắt cũng như lâu dài.

Theo Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, để giải quyết vấn đề ô nhiễm sông Tô Lịch cần phải có đầu tư thích đáng như đầu tư một nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt.

Màu đỏ của hoa phượng rực rỡ giữa những tán xanh của lá cây, kết hợp với màu của nắng tháng 5, tất cả tạo nên sắc màu rực rỡ cho mùa hè của Hà Nội.

Sau một thời gian thử nghiệm đặt máy xử lý nước thải bằng công nghệ Nano-Bioreactor, sáng 5/6, nhóm chuyên gia Nhật Bản đã tổ chức khảo sát đoạn sông Tô Lịch được thí điểm làm sạch trước đó.

Hàng cỏ lau thơ mộng thu hút người đến chụp hình, người dân thảnh thơi dạo mát bên bờ... thực sự là những hình ảnh hiếm thấy bên dòng sông ô nhiễm của Hà Nội.