Tuyển sinh lớp 6 năm nay, thành phố Hà Nội sẽ triển khai chương trình tuyển sinh song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge.

Chương trình song bằng tú tài sẽ được thí điểm tại một số trường như: THCS Chu Văn An, THCS Thanh Xuân, THCS Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên và lớp 6 THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Học sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra để đánh giá năng lực môn tiếng Anh và môn Toán. Môn tiếng Anh theo hình thức: Phần thi nghe trong 45 phút và thi viết trong 30 phút. Thi môn toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE trong 60 phút.

Thời gian kiểm tra đánh giá năng lực là ngày 20/6.

Không chỉ cấp THCS mà cấp THPT, một số trường cũng tuyển sinh lớp 10 chương trình song ngành, cụ thể là THPT Chu Văn An và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Để vào được chương trình song ngành của hai trường này, học sinh phải trải qua 3 vòng thi: Ngày 7/6/2018 thi vòng 1 theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam, sáng thi môn Toán, chiều thi Văn.

Ngày10/6/2018 thi vòng 2 theo chương trình đào tạo tú tài Anh Quốc. Buổi sáng thi Tiếng Anh và Vật lý bằng tiếng Anh. Chiều thi môn tiếng Anh và Hóa học bằng tiếng Anh.

Ngày 18/6 là vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Nếu đỗ vào chương trình đào tạo song ngành, học sinh sẽ có cơ hội lấy bằng tú tài Anh quốc theo chương trình Cambridge, được cấp chứng chỉ A level ngay tại Việt Nam, cùng với bằng tốt nghiệp THPT quốc gia.

Theo Mộc Trà/Reatimes.vn