Thue-nha

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thue-nha, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Dù ngành thuế đã có nhiều biện pháp cứng rắn để chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý các doanh nghiệp (DN) nhưng nợ đọng thuế vẫn có xu hướng gia tăng...

Thuê nhà phố để cải tạo thành văn phòng cho thuê đang là hình thức đầu tư bất động sản thu lời nhanh khi hướng đến nhu cầu của giới startup cần không gian nhỏ.

Mua nhà là một lựa chọn của đa số người dân hiện nay vì quan niệm “an cư lạc nghiệp”. Tuy nhiên, khi bài toán tài chính là điều đáng bàn và nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội đang khan hiếm thì dường như câu chuyện an cư sẽ chuyển hướng khác.

Tại Úc, những tầng lớp phía dưới nấc thang kinh tế đang phải chịu đựng các tác động xấu của một loạt các dịch vụ cho thuê nhà riêng làm nơi lưu trú cho khách du lịch như Airbnb, HomeAway...

Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm cùng với sự chênh nhau quá lớn giữa giá nhà và thu nhập, người dân hình thành một thói quen mới, thay vì tích cóp cả đời để mua nhà, sẽ dần chuyển sang thuê nhà để ở. Đây cũng là lý do khiến việc đầu tư bất động sản cho thuê đang trở thành xu hướng trong thời gian gần đây.

Từ ngày 26/10, Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16, quy định về thực hiện giá bán điện sẽ chính thức có hiệu lực. Về lý thuyết, từ thời điểm này, đối tượng thuê nhà ở trọ sẽ được mua điện theo đúng giá do Nhà nước quy định.

Trong khi rất nhiều người thu nhập thấp không thể tiếp cận với nhà ở xã hội thì một bộ phận người dân có điều kiện (nhưng vẫn thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội) đã mua nhà trong dự án rồi cho thuê lại nhằm kiếm lời.

Tôi chỉ còn thiếu mỗi việc “làm nhà” là cơ bản có thể vỗ ngực tự hào với ông và cha rằng con từ nay đã thành đàn ông đích thực! Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, khi nơi tôi sống và làm việc là Sài Gòn, một vùng đất mà nhắc đến chữ “nhà” có khi nằm mơ cũng chẳng dám…

Khẳng định này được ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) đưa ra tại diễn đàn "Bất động sản năm 2018: Cơ hội từ chính sách" do Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức chiều 17/5.

Bộ Tài chính lại thêm một lần nhận phản ứng trái chiều từ phía dư luận khi đưa ra đề xuất đánh thuế sở hữu với người có nhà, đất giá trị từ 700 triệu đồng với mức 0,4% mỗi năm cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng. Đề xuất này khiến không ít người dân sững người bởi đã có hàng loạt sắc thuế khác được đề xuất tăng chỉ trong thời gian ngắn một năm qua.

Đô thị Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong ba thập kỷ vừa qua, song chứa đựng bên trong nhiều nghịch lý. Không gian đô thị mở rộng, hạ tầng được cải thiện, diện tích và chất lượng nhà ở tăng lên, nhưng đô thị lại không nuôi được đô thị, kể cả tại những nơi tưởng như “giàu nhất”.

Đề xuất đánh thuế sở hữu với người có nhà, đất giá trị từ 700 triệu đồng với mức 0,4% mỗi năm (cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng) của Bộ Tài chính công bố mới đây làm dấy lên những tranh cãi trong dư luận. Rất nhiều ý kiến phản đối việc đánh thuế vào nhà ở với lý do sắc thuế mới có thể khiến người dân phải chịu cảnh “thuế chồng thuế”.

Vốn đã chịu nhiều bấp bênh khi về hưu, nhiều người Nhật hiện còn đang đứng trước nguy cơ bị lừa khi thuê nhà ở.

Kiến trúc nhà ở-nhà cho thuê sẽ thế nào khi nó được đặt trong các cuộc đối thoại giữa nhu cầu ở, kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các giải pháp nâng cao chất lượng không gian?

Thời gian gần đây, thông tin về việc đánh thuế căn nhà thứ 2 đã tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều trong dư luận. Đây cũng chính là chủ đề được bàn luận trong khuôn khổ buổi tọa đàm "Hai kịch bản từ việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2" tổ chức sáng nay tại Hà Nội.