Đường hoa Nguyễn Huệ

Người Sài Gòn từ lâu đã xem thú vui thưởng thức hoa như một điều không thể thiếu mỗi khi Tết đến, xuân về. Các bạn sinh viên nếu có dịp ở lại đây chắc chắn cũng phải tự mình một lần đến thăm quan con đường hoa nổi tiếng bật nhất thành phố hoa lệ này.

Hằng năm mỗi dịp Tết đến là đường hoa Nguyễn Huệ lại được tổ chức để cho người dân tham quan chụp ảnh, với nhiều phối cảnh được trang trí cực kỳ bắt mắt, đây là một trong những điểm sống ảo Sài Gòn được nhiều bạn yêu thích. Đường hoa Tết năm nay sẽ mở cửa từ 19h ngày 22/1 đến 21h ngày 28/1/2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến Mùng 4 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là nơi khoe vẻ sặc sỡ của hàng trăm loài hoa quý, du nhập từ khắp nơi trên thế giới, kỳ vọng sẽ mang đến cho người tham quan cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn với những tiểu cảnh lạ mắt gồm: các biểu tượng tròn có thể chuyển động, tháp hoa ba tầng được điểm xuyết đèn lồng và gia đình nhà chó du xuân.

Hơn nữa, năm nay là năm Canh Tý nên linh vật đường hoa sẽ là các chú chuột được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ – Đám cưới chuột. 

Phố ông Đồ 

Nằm ở cung văn hóa lao động và Nhà văn hóa Thanh niên, đây luôn là một địa điểm ăn khách nhất đối với những ai muốn sở hữu một bộ ảnh đón xuân. Như mọi năm thì cứ đến ngày 15-16 âm lịch là những ông đồ lại rộn ràng với những gian hàng câu đối chúc xuân và tranh hoa nghệ thuật được treo khắp nơi.

Giữa thành phố hiện đại, tấp nập, ông Đồ hiện lên với nét đẹp cổ xưa như một điểm nhấn cho ngày Tết. Những hình ảnh câu đối, những bức thư pháp uốn nét từng chữ… hiện lên bên những tà áo dài truyền thống sẽ là bức ảnh đẹp nhất. 

Nhà thờ Đức Bà

Đây là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Vào đêm giao thừa, nơi đây lại nhộn nhịp và đông đúc người dân đến tụ tập cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới.

Không chỉ có đêm giao thừa, những ngày cận tết, nhà thờ Đức Bà cũng chào đón một lượng lớn khách đến chụp ảnh. với kiến trúc Pháp cổ điển, sang trọng, đây quả thực là địa điểm có thể cho ra đời những bức ảnh áo dài ngày Tết đẹp nhất.

Chùa Vĩnh Nghiêm

Tọa lạc tại trung tâm thành phố nên chùa luôn thu hút được nhiều khách tới thăm quan, ngoài những phật tử tới đây còn có rất nhiều khách du lịch, những bạn trẻ muốn chụp ảnh áo dài truyền thống.

Ngôi chùa mờ ảo trong sương sớm sẽ khiến cho các tấm ảnh chụp mang hơi thở se lạnh của tiết trời vào xuân. Hơn nữa, thiết kế và không khí trang nghiêm của ngôi chùa này vô cùng phù hợp với những bức ảnh áo dài.

Lăng Ông Bà Chiểu

Lăng Ông Bà Chiểu là là một trong những lăng miếu có niên đại cổ nhất Sài Gòn. Những ngôi đền cổ mang hơi thở của lịch sử và dáng dấp trầm mặc, mộc mạc rất Việt Nam sẽ tạo khung cảnh tuyệt đẹp cho những bức ảnh.

Đây là không chỉ là khu di tích lịch sử có giá trị nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam mà còn là niềm tự hào của người dân Nam bộ nên được nhiều người lựa chọn làm nơi chụp ảnh áo dài Tết.

Khu chợ người Hoa đường Hải Thượng Lãn Ông 

Câu đối đỏ, mai đào giả, phong bao lì xì và hàng trăm vật phẩm trang trí Tết đều có bày bán ở đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5. Đây cũng là nơi có không khí Tết sớm nhất Sài Gòn. Điều đặc biệt, chỉ riêng nơi đây có một góc đường nhuộm một màu đỏ, màu ấm áp trong mùa xuân khiến không gian trở nên thân thương hơn.

Vào dịp này, tất cả các cửa hàng kinh doanh ở con đường này trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn bởi có rất nhiều gia đình và những bạn trẻ đến đây mua sắm và tranh thủ những bức hình với áo dài cách tân và những bộ trang phục mang dáng dấp của người Hoa.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh hay còn được biết đến với tên gọi Bến Nhà Rồng. Hiện nay, bảo tàng nằm tại số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh.

Không chỉ có ý nghĩa lịch sử quan trọng với dân tộc, nơi đây còn có kiến trúc độc đáo. Hình rồng được gắn ở nóc nhà, một phù hiệu “Đầu ngựa và chiếc mỏ neo” được gắn ở giữa tạo nên một nét kiến trúc cổ đẹp. Trước của bảo tàng là sông Sài Gòn nên thơ. Đây là địa điểm chụp ảnh tết 2020 ở TP.HCM tuyệt vời.

Theo Mộc My/Đô Thị Mới