Trong tuần qua, CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ, trao tặng gần 1.500 chiếc khẩu trang y tế, 700 lọ dung dịch rửa tay khô và 20 lít dung dịch sát khuẩn khử trùng cho trường THCS Nghĩa Tân và Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời, kiểm tra thân nhiệt cán bộ, giáo viên ngay tại cổng trường.

Để phòng dịch, hai trường đã phun khử trùng toàn bộ trường học để phòng mọi nguy cơ lây lan có thể xảy ra

Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết, những ngày qua, ngoài việc sát trùng khử khuẩn trường lớp, trang thiết bị giảng dạy..., Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng đại diện Hội phụ huynh các khối lớp học đã chuẩn bị rất nhiều khẩu trang, cồn sát khuẩn, dung dịch rửa tay khô để chờ đón khi học sinh chính thức trở lại lớp học trong tời gian tới. Thầy cô giáo trường THCS Nghĩa Tân tổ chức dạy học online cho học sinh.

Theo cô Hảo, nhà trường đã tổ chức buổi tập huấn cho các thầy cô, giảng dạy học sinh qua hệ thống phần mềm bài giảng online để đảm bảo các em học sinh có thể theo kịp tiến độ giảng dạy. Các cha mẹ phụ huynh cũng có thể chủ động theo dõi online được giữa thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

"Việc tặng khẩu trang y tế cho nhà trường là việc làm ý nghĩa để cùng chung tay tăng cường công tác phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ sức khỏe cho học sinh khi trở lại trường học...", cô Hảo chia sẻ.

Hàng tuần trường THCS Nghĩa Tân cũng như trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức vệ sinh trường lớp trong thời điểm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Ghi nhận của phóng viên, cùng với việc phun khử trùng, sát khuẩn tại các phòng học, các thầy cô giáo của hai trường còn tổ chức lau dọn, vệ sinh toàn bộ thiết bị giảng dạy, dụng cụ học đường, khu vực trường học. 

Thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, sau khi học sinh nghỉ học tạm thời vì dịch Covid-19, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên tổ chức mỗi tuần một buổi sát khuẩn, lau dọn vệ sinh, phun khử trùng toàn trường lớp bằng cồn sát trùng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

“Nhà trường cho dán các khẩu hiệu pano về phòng dịch Covid-19, đăng các thông tin hướng dẫn học sinh, giáo viên rửa tay, đeo khẩu trang theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế trên trang website, mạng xã hội của nhà trường...", thầy Nam cho chia sẻ.

Chủ tịch CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội - Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm: "Giữa đại dịch Covid-19 như hiện nay, việc tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí cho học sinh là một trong những hoạt động thiết thực mà CLB cũng như các đơn vị tổ chức với mong muốn góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh do Covid-19 gây ra...".

Theo Hồng Phong/Đô thị mới