UBND TP Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UBND TP Hà Nội, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Nhằm xử lý những khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát NSNN, nhất là nguồn lực đất đai; Thanh tra Chính phủ chính thức lập Đoàn Công tác kiểm tra tình hình khắc phục tồn tạii liên quan đến "đất vàng".

Buýt điện đã và đang cho thấy sự phù hợp với giao thông đô thị, tuy còn nhiều khó khăn trong việc phát triển diện rộng nhưng loại xe thân thiện môi trường này vẫn được đặt nhiều kỳ vọng.

Dự kiến, tiến độ rà soát, lập danh mục xong trong tháng 2/2022; trong đó, xác định lộ trình lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên giai đoạn 2022 - 2023 và những năm tiếp theo; xác định danh mục các dự án cải tạo, xây

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược chào năm mới 2022.

Sáng 28/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và Thường trực HĐND TP tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các phòng Ban... kiểm tra, xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trông giữ xe trái phép trong năm 2021.

Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội vừa được ban hành với nhiều nội dung cụ thể được ấn định thời gian hoàn thành, cho thấy những tín hiệu khả thi trong quá trình thực hiện.

Theo quyết định số 5289/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại toàn diện các chung cư cũ trên địa bàn; hoàn thành kiểm định chung cư cũ vào quý III/2023.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi Bộ Xây dựng, Bộ GTVT về việc lấy ý kiến đối với đề xuất phân công chủ trì tháo gỡ vướng mắc cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội.

Các dự án được giao đất nhưng trong tình trạng 'đắp chiếu', bỏ hoang, chậm triển khai nhiều năm sẽ bị thu hồi trong thời gian tới.

Sáng nay, 7/12, trong dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách năm 2022, TP đưa ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặt mục tiêu GRDP tăng từ 7,0 - 7,5%

UBND TP Hà Nội lên kế hoạch phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022.

Sáng nay 2/12, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng Hà Nội.

Sáng 1/12, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, phát triển công nghiệp văn hóa là một hướng đi trúng và đúng của Hà Nội, phù hợp với xu hướng phát triển trong nước cũng như trên thế giới.