Ubnd-xa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ubnd-xa, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

16 hộ dân tại xã Tân Dân (Sóc Sơn, Hà Nội) 6 năm nay mòn mỏi đi đòi công lý vì cho rằng 7.200 m2 đất của họ cho HTX Xuân Sơn thuê, nay bỗng nhiên bị chiếm đoạt bất hợp pháp.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm về đất đai tại Bát Tràng kéo dài qua hai thập kỷ, việc truy thu tiền sử dụng mặt bằng ở cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng, huyện Gia Lâm đến nay cũng cần được làm rõ.

Để con trai ăn nhãn một mình ở ngoài sân rồi vào nấu cơm, khi trở ra, người mẹ trẻ mới hốt hoảng phát hiện con trai 2 tuổi đã tím tái người, ngưng thở do hóc hạt nhãn.

Hệ thống hành lang thoát lũ sông Đuống đang có dấu hiệu bị một số cá nhân, doanh nghiệp xâm phạm nghiêm trọng khiến người dân bức xúc và cho rằng “có sự bao che, tiếp tay" ?

Dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng ông Nguyễn Văn Khuê vẫn ngang nhiên xây dựng biệt thự trên đất nông nghiệp mà không hề bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Tháng 7 năm 2018, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vi phạm về đất đai. Sau gần 1 năm, người thì đã bị bắt, nhưng thực trạng lấn chiếm đất thì vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Mạng xã hội đang chia sẻ thông tin Trường mầm non Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đưa thực phẩm bẩn vào chế biến và sử dụng cho các cháu. Và, đây không phải lần đầu tiên trường này bị tố sử dụng thực phẩm bẩn.

Còn đúng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Vào những ngày này nhiều thương lái, người dân ở Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình lại đổ xô về làng trồng đào Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chọn cho mình những cây ưng ý để chưng Tết.

Suốt gần 10 năm qua, ông Đặng Văn Nê (sinh năm 1945, trú tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) ngày nào cũng mòn mỏi chờ đợi kết quả giải quyết của các cấp chính quyền về phần đất gần 18ha của ông khai hoang, nhưng đến nay suốt hàng chục năm gửi đơn tới các cơ quan chức năng của huyện Phú Quốc nhưng những gì ông nhận lại chỉ là sự im lặng.

Với sự giới thiệu từ Ủy ban xã, doanh nghiệp "đường đường chính chính" xuống thôn với tư cách chia sẻ các kiến thức tiêu dùng và tặng quà bà con nhưng thực tế, theo những gì chúng tôi nhận được qua đường dây nóng của tòa soạn, bà con người thì đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua một món đồ giá trị thấp, người thì bị các đối tượng "cuỗm" rất nhiều tiền rồi lẳng lặng biến mất...?