Trường Mầm non Thanh Khương ở Bắc Ninh vừa bị phát hiện sử dụng thịt gà hôi thối nấu ăn cho trẻ. Sự việc diễn ra khi nghi án đồ ăn của trường có sán còn chưa được giải quyết. Nhiều phụ huynh “tố” trường mầm non Thanh Khương sử dụng thực phẩm không đảm bảo, trong đó phát hiện thịt thối được đưa vào sử dụng trong trường.

 

Thịt lợn nổi hạch nghi có sán được ché biến đưa vào bữa ăn cho trẻ ở trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh. (Ảnh cắt từ video)

Thịt lợn nổi hạch nghi có sán được ché biến đưa vào bữa ăn cho trẻ ở trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh. (Ảnh cắt từ video)

Sáng nay (6/3), trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Thanh Khương cho rằng những thông tin trên mạng xã hội chưa thực sự chính xác.

“Ngày hôm qua có một số phụ huynh đến trường kiểm tra bếp ăn đột xuất đầu giờ. Họ có lấy mẫu thịt gà kiểm tra bằng mắt thường và cho rằng đây không phải thực phẩm tươi sống. Sau đó, các cơ quan chức năng, quản lý về an toàn thực phẩm của huyện và phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thuận Thành cũng đã xuống lấy mẫu kiểm tra, lập hồ sơ để điều tra sự việc”, ông Minh cho biết.

 

Thịt gà được dùng trong bếp ăn của trường Mầm non Thanh Khương. (Ảnh cắt từ video)

Thịt gà được dùng trong bếp ăn của trường Mầm non Thanh Khương. (Ảnh cắt từ video)

Theo ông Minh, đến giờ chưa thể khẳng định đây là thịt “thiu thối” như một số thông tin phản ánh trên mạng. “Quan điểm của chúng tôi là không có vùng cấm trong xử lý sai phạm. Công ty cung cấp thực phẩm không đảm bảo sẽ bị xử lý, nếu người quản lý trường học sai phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Minh khẳng định.

Vị Chủ tịch xã cho biết thêm, để ổn định tình hình, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thuận Thành đã cho Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương tạm nghỉ trong ít ngày.

Trước đó không lâu, rất nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, phẫn nộ về việc sử dụng thực phẩm ôi thiu cho học sinh mầm non. Đông đảo phụ huynh đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng trả lời cụ thể về việc món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ nghi có sán.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra về vụ việc thực phẩm bẩn trong bếp ăn trường mầm non Thanh Khương. (Ảnh cắt từ video)

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra về vụ việc thực phẩm bẩn trong bếp ăn trường mầm non Thanh Khương. (Ảnh cắt từ video)

Được biết, thịt lợn được Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Hương Thành, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh cung cấp cho nhà trường.

Trước sự phản ứng gay gắt của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức đối thoại. Tuy nhiên, do chưa có câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà trường nên nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học, không ăn bán trú tại trường.

Trước tình trạng lộn xộn diễn ra tại trường Thanh Khương gần một tháng nay, lãnh đạo xã đã tổ chức đối thoại giữa nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và người dân đồng thời chốt phải làm rõ vụ việc trước ngày 10/3. 

Hiện cơ quan công an đã lập biên bản sự việc, niêm phong toàn bộ số lượng thực phẩm bẩn và lấy mẫu kiểm nghiệm, thu giữ toàn bộ hồ sơ năng lực cùng phiếu xuất nhập thực phẩm của Công ty Thanh Hương để điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Theo Hàn Vi/ Đô thị mới