Khách sạn Parkroyal có tổng diện tích 15000 m2 bao gồm khu vườn trên cao, hồ bơi, thác nước, khu vực trồng cây dạng bậc thang và các bức tường màu xanh lá cây được thiết kế bởi nhớm kiến trúc sư WOHA.

Khách sạn này nằm ở khu vực trung tâm của Singapore, được trồng rất nhiều loại cây xanh khác nhau. Nó bao gồm cây bóng mát, cây cọ cao, thực vật có hoa, cây xanh và dây leo nhô ra đến với nhau để tạo ra một khung cảnh nhiệt đới tươi tốt.

Thiết kế kiến trúc của khách sạn không chỉ hấp dẫn người dân mà là nơi côn trùng và các loài chim tìm đến. Công trình xanh của khách sạn cũng là sự khuyến khích đa dạng sinh học trong thành phố.

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

Nhìn từ trên cao, khách sạn Parkroyal hoàn toàn phủ bởi màu xanh của cây lá. 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

Khách sạn Parkroyal nằm ở ngã 3 trung tâm, giao giữa khu phố Tàu,  Clark Quay và khu vực trung tâm, có hướng nhìn vào công viên Hong Lim.

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

Lối vào khách sạn 

Nhìn vào thiết kế kiến trúc của khách sạn, chúng ta có cảm giác như cả khách sạn được đặt giữa một khu vườn rộng lớn. Thiết kế này gửi đến thông điệp bảo tồn cây xanh trong trung tâm của một thành phố với nhiều tòa nhà cao tầng. Nó được xem là thiết kế bền vững nằm ở trung tâm của Singapore. 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

View nhìn từ tầng 5 của khách sạn 

Khách sạn được thiết kế với kết cấu giống như khối đá núi khổng lồ với những đường viền được chạm khắc tinh tế.

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

 Bể bơi ờ tầng 5 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

Cây xanh từ khách sạn này được thiết kế theo hình thức trồng thung lũng, khe đá và thác nước. Nội thất và ngoại thất của khách sạn đều được thiết kế theo một ý tưởng chung, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

 Thiết kế kiến trúc của khách sạn trông như một không gian vườn với đá, cây và nước mà tạo ra một bầu không khí khu nghỉ mát quyến rũ với ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, thay vì năng lượng nhân tạo.

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal

 

Kiến trúc độc đáo của khách sạn Parkroyal  

Khách sạn Parkroyal thật sự là điểm đến quyến rũ cho bất kì ai đã và đang ấp ủ ý định đến với quốc đảo sư tử. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn về bài viết này với chúng tôi nhé.

Tổng cộng có 15.000m2 và dành cho phát triển cây xanh, hồ bơi, thác nước, ruộng bậc thang. Một loạt các loại thực vật được sử dụng cho công trình, như cây dây leo, cây lấy bóng mát, cây hoa, cây bụi lá được trồng xen kẽ với nhau mục đích để thiết lập một hệ thực vật đa dạng trên tòa nhà.

 

 

Vẻ đẹp này khiến người ta liên tưởng tới cảnh thiên nhiêu siêu tưởng trong phim Avatar 

Thông tin dự án:

Kiến trúc sư: WOHA Địa điểm: Upper Pickering Street, Singapore Nhóm dự án: Wong Mun Summ, Richard Hassell, Donovan

Ngay sau đó, Sim Choon Heok, Francis Goh, Toh Hua Jack, Bernard Lee, Amber Dar Wagh, Mappaudang Ridwan Saleh, Evelyn Ng, Josephine Isip, John Paul R Gonzales, Tân Szue Hann, Alen Low, Pham Sing Yeong, Vanessa Ong, Novita Johana

Chủ đầu tư: Hotel Plaza Property (Singapore) Pte Ltd

Kỹ sư dân sự & kết cấu: TEP Consultants Pte Ltd

Kỹ sư cơ khí & điện tử: BECA Carter Hollings & Ferner (SE Asia) Pte Ltd

Khảo sát: Rider Levett Bucknall LLP Tư vấn chiếu sáng: Lighting Planners Associates (S) Pte Ltd

Nhà thầu chính: Nhà thầu Tiong Seng (Pte) Ltd Tổng diện tích sàn: 29,227.0 mét vuông

Chiều cao của tòa nhà: 89m  Chi phí dự án: 137 triệu USD

Khởi động thiết kế: 12/2007

Bắt đầu Xây dựng: 12/2009

Ngày hoàn thành: 06/2012

Theo Archdaily/Gia đình Việt Nam