Von-dau-tu-fdi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về von-dau-tu-fdi, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước sau 7 tháng ước đạt hơn 34% kế hoạch năm Thủ tướng giao, giảm so với mức gần 37% của cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước sau 7 tháng ước đạt hơn 34% kế hoạch năm Thủ tướng giao, giảm so với mức gần 37% của cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, những sản phẩm bất động sản an toàn pháp lý, giá mềm và thuộc khu vực có chỉ số phát triển kinh tế cao, đang là xu hướng thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp đến từ Châu Âu đánh giá cao môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo của Việt Nam, hứa hẹn là điểm đến phù hợp với định hướng đầu tư của mình.

Công nghiệp hỗ trợ, bất động sản đang là "tâm điểm" đầu tư của khối doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

Quý I/2022, thị trường BĐS xuất hiện sốt đất cục bộ tại một số địa phương có thông tin quy hoạch về hạ tầng. Cùng với đó, quá trình hình thành các đô thị mới cũng đang dẫn dắt hành trình tăng giá BĐS.

Tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đạt mức kỷ lục với 1,4 tỷ USD, tăng gấp 4 lần.

Để thu hút thêm vốn FDI, Sở Công Thương TP.HCM đã triển khai các chương trình hỗ trợ, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021.

Nền kinh tế Việt Nam những năm qua đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cả về kim ngạch lẫn cơ cấu ngành. Từ nền kinh tế với các ngành công nghiệp thâm dụng lao động nay sang ngành công nghiệp có giá trị cao.

Địa phương dẫn đầu về thu hút FDI năm 2020 là TP.HCM với 4,4 tỉ USD, cao hơn 400 triệu USD so với Bạc Liêu ở vị trí thứ hai.

Trước xu hướng dịch chuyển đầu tư trên thế giới, Việt Nam đã và đang được các tổ chức kinh tế và các tập đoàn quốc tế lớn đánh giá là điểm đến hấp dẫn, hút vốn FDI.

Vốn FDI vào ngành gỗ Việt sau 11 tháng năm tăng về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả không cao. Các quốc gia phát triển mà Việt Nam rất cần như Mỹ, EU không đầu tư vào ngành gỗ.

Theo nhận định về thị trường bất động sản miền Bắc của nhiều chuyên gia, các đô thị vệ tinh của TP. Hà Nội đang có sức bật mạnh mẽ lấn át cả Thủ đô. Trong đó, Bắc Ninh được xem là "thỏi nam châm của Bắc Bộ" khi sở hữu lợi thế một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI.