Vua-he

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vua-he, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được vinh danh là Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2022.

Ðền thờ Vua Hùng (TP Cần Thơ) – công trình văn hóa, tâm linh độc đáo, giàu bản sắc dân tộc do Văn Phú – Invest thiết kế, thi công và tài trợ toàn bộ chi phí đầu tư trị giá 130 tỷ đồng đã chính thức được khánh thành.

Ngày 6/4/2022, Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ do Văn Phú – Invest là nhà tài trợ và xây dựng được chính thức khánh thành, là công trình có kiến trúc độc đáo, mang ý ngĩa văn hóa tâm linh quan trọng.

Quan bản Dộc được vua Lê Trang Tông tôn làm Bố nuôi. Ông không tham dự triều chính, tiếp tục ở lại bản Dộc làm người dân áo vải. Hậu duệ của ông hiện mang họ Ngân, đang sinh sống tại đất Pù Luông.

Ở nhiều nơi trên thế giới, thế hệ Y, thế hệ Z hiện đang gặp khó khăn trong việc sở hữu bất động sản nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến tài chính cá nhân của họ.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Ngân hàng Nhà nước nên khuyến khích dòng tiền hướng vào sản xuất bằng những cơ chế đối với từng lĩnh vực cho vay chứ không thể "làm ngơ" trước những khó khăn của các doanh nghiệp…

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gần 10% doanh nghiệp Việt Nam đang ở tình trạng thiếu hụt nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ.

Doanh nghiệp luôn có vị trí đặc biệt, là động lực phát triển và đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

https://congluan.vn/ha-noi-chi-hon-830-ty-dong-cho-de-an-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-post112020.html

Nhằm khuyến khích các nữ doanh nhân thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo trực tiếp tại DNNVV do phụ nữ làm chủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi Hà Nội đang ra quân lập lại trật tự đô thị thì việc hàng loạt ki ốt "dã chiến" bán bánh Trung thu được dựng lên tràn lan gây mà không hề được chính quyền xử lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ATGT và trật tự.

Chưa kịp gượng dậy khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát, cộng đồng DN lại đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trước sự bùng phát trở lại của dịch. Hơn lúc nào hết, cộng đồng DN cả nước nói chung...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP năm 2021.

Ngoài cách tiết kiệm điện và tiết kiệm nước thì việc tiết kiệm gas cũng được khuyến khích tại mọi gia đình, vừa vì tính kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.