Xuat-khau-viet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuat-khau-viet, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Bưởi da xanh Bến Tre sẽ là lô hàng đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ, sau khi Việt Nam và Mỹ ký kết chương trình xuất khẩu bưởi tươi của Việt Nam vào thị trường này.

Trong điều kiện thiếu hụt lao động, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực cải thiện môi trường làm việc và phúc lợi để giữ chân người lao động.

Xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào các thị trường lớn đang suy giảm 40-50%, việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) khiến nhiều doanh nghiệp gỗ phải dừng xuất khẩu; một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng.

Ngày 27/7/2022, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Đông, Châu Phi tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu gia vị sang thị trường Trung Đông và Châu Phi.

Đại dịch covid-19 khiến nhu cầu tăng cao, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2021 Việt Nam xuất khẩu 453 triệu khẩu trang, chỉ bằng 33% so với năm 2020.

Theo chuyên gia HSBC dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi vững vàng sau giai đoạn “chạm đáy” tồi tệ nhất. Năm 2022, GDP sẽ tăng tốc lên 6,5%, lạm phát ở mức 2,7% trong năm 2022.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện tại, Việt Nam là thị trường xuất khẩu chế phẩm từ rau, trái cây, quả hạch hoặc các bộ phận khác của thực vật lớn thứ 9 toàn cầu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt lưu ý cẩn thận với các hợp đồng thương mại ba bên, bao gồm qua trung gian với đối tác ký hợp đồng sau đó bán cho bên thứ ba với tư cách ủy thác nhận hàng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm so với năm trước nhưng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng dương.

Sau 10 tháng năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 218,82 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng 16,7 tỷ USD so với 10 tháng năm 2018.

Để giảm thiểu khả năng bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, cần có một chiến lược tổng thể, dài hạn trong việc phát triển chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu Việt Nam.

Sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực cuối năm 2015, từ 2016 đến 2018, XK tôm Việt Nam sang Hàn Quốc tăng từ 285 triệu USD lên 386 triệu USD.

Trong quý I-2019, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tuy vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng tăng thấp với 4,7%.