Dưới đây là 10 vị trí bạn không nên cất điện thoại di động. 

1. Túi quần sau

Túi quần sau có thể là vị trí cất điện thoại tiện lợi. Tuy nhiên bạn có thể gặp một số vấn đề khi để điện thoại ở đây:

  • Màn hình cảm ứng của điện thoại không chỉ cảm ứng với ngón tay. Bạn có thể vô tình quay số khẩn cấp mà không biết. Theo CNN, ở Mỹ  có tới 30% các cuộc gọi tới 911 là vô tình.
  • Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng, đau chân, đây có thể là hậu quả của việc để điện thoại trong túi quần sau.
  • Bạn có thể quên việc đang để điện thoại trong túi và vô tình làm vỡ hoặc rơi mất điện thoại.

2. Túi quần trước

Nhiều nam giới thường để điện thoại ở túi quần trước do không dùng túi xách.

Tuy nhiên nghiên cứu khoa học chứng minh bức xạ điện từ của điện thoại có thể ảnh hưởng xấu tới số lượng và chất lượng tinh trùng.

Thời gian nam giới để điện thoại trong túi quần càng lâu thì nguy cơ này càng cao.

3. Áo ngực

Trong y học, vẫn chưa có sự thống nhất về việc liệu bức xạ điện thoại di động có gây ung thư hay không. Nhưng theo một số nhà khoa học, để điện thoại trong áo ngực sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Do đó, tốt hơn hết các chị em không nên cất điện thoại ở vị trí này.

4. Kế bên hông

Nghiên cứu của Đại học Suleyman Demireli ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện rằng mang điện thoại gần đùi trong thời gian dài có thể làm yếu xương hông. 

5. Tiếp xúc với da

Bạn không nên để điện thoại tiếp xúc gần với da. Vi khuẩn từ màn hình và bàn phím có thể bị truyền đến da mặt, bức xạ điện từ cũng sẽ tiếp xúc gần hơn. 

Vậy làm thế nào để nói chuyện qua điện thoại? Các chuyên gia khuyên bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 0,5-1,5 giữa điện thoại và da.

6. Cắm sạc thời gian dài

Việc sạc pin điện thoại không gây hại cho sức khỏe của bạn, nhưng bạn không nên để điện thoại cắm sạc qua đêm hay để quá lâu. Thói quen này sẽ làm giảm tuổi thọ và hiệu suất của pin.

7. Nơi quá lạnh

Khi ngoài trời quá lạnh và nhiệt độ giảm dưới 0 độ, bạn không nên để điện thoại ở ngoài đường hay trong xe quá lâu.

Chênh lệch nhiệt độ rất hại cho máy. Khi bạn mang điện thoại từ nơi quá lạnh trở lại nơi ấm áp, hơi nước hình thành có thể làm hỏng linh kiện trong máy.

Khi bạn phải thường xuyên ra ngoài vào mùa lạnh, hãy sắm một chiếc vỏ đựng giữ ấm cho điện thoại.

8. Nơi quá nóng

Nhiệt độ quá cao cũng sẽ gây hại cho thiết bị điện tử. Khi trời nóng, bạn không nên để điện thoại trong ô tô hay trên bãi biển. Ngoài ra nên giữ điện thoại tránh xa lò nướng và các thiết bị tỏa nhiệt khác.

9. Xe đẩy em bé

Nhiều bà mẹ bận bịu có thói quen để điện thoại trong xe đẩy, nhưng theo các nhà nghiên cứu, việc này không hề an toàn.

Tác động của điện thoại di động tới ter nhỏ có thể là nguyên nhân gây các vấn đề về hành vi như tăng động thái quá hay chứng rối loạn khả năng tập trung.

10. Dưới gối

Bạn không nên để điện thoại dưới gối vì một số lý do sau đây:

  • Vào ban đêm, các thông báo đến có thể làm màn hình điện thoại phát sáng. Ánh sáng sẽ tác động tới việc sản sinh hormone melatonin của cơ thể, dẫn tới vấn đề về giấc ngủ.
  • Nếu thói quen này kéo dài, bức xạ điện từ có thể gây đau đầu, chóng mặt.
  • Không ít trường hợp điện thoại phát nổ, bốc cháy. Để điện thoại dưới gối sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố. Điện thoại thường tỏa nhiệt khi sạc pin, nếu để dưới gối nhiệt sẽ không thể thoát ra và tăng nguy cơ phát nổ. Tốt nhất nên sạc điện thoại ở vị trí cách xa bạn, giường ngủ và những người khác.

(Theo Bright Side)

Theo Gia Đình Mới