Theo tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, 25/8 vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon, Philippines hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar.

Bão Pakhar đang tiến vào biển Đông.

Bão Pakhar đang tiến vào biển Đông.

Chỉ trong vòng 3 tiếng cơn bão này đã mạnh thêm 1 cấp. Lúc 7 giờ sáng, vị trí tâm bão mới vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines 240km về phía Đông Đông Nam.

Bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Theo dự đoán, đến 7 giờ ngày 26/8 tâm bão sẽ năm trên vùng biển phía Tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Đến 4h ngày 27/8, bão sẽ còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh lên cấp11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Trong khi đó, ảnh hưởng của cơn bão số 6, một số tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Trung đã chịu ảnh hưởng của mưa lớn và nhiều nơi sạt lở đất nặng. Chiều tối hôm nay (25/8) mưa lớn vùng Bắc Bộ sẽ giảm dần.

Theo Mộc Anh/Reatimes