Mỗi quốc gia đều có tiêu chuẩn bữa ăn riêng cho học sinh. Một số trường nhờ đến dịch vụ đồ ăn nhanh, một số trường tự nấu cho học sinh.

Các món ăn cho học sinh trên thế giới phổ biến nhất với khoai tây, cơm, salad cải bắp. Ngoài ra nhiều trường chủ trương bổ sung sữa vào dinh dưỡng cho các em.

Hàn Quốc

Đồ ăn của đất nước này đa dạng và nổi tiếng khắp thế giới và bữa trưa của học sinh cũng vậy.

Món ăn trưa của các em cũng mang nét đặc trưng của chính đất nước này đó là kim chi, cơm và canh, xà lách, hải sản, rau và trái cây. Nếu là trẻ mẫu giáo còn có thêm dầu cá.

Nhật Bản

Bữa trưa của học sinh Nhật cũng gần giống ở Hàn Quốc, gồm có cơm, canh nóng, cá hoặc thịt, salad và sữa.

Học sinh Nhật không được phép mang đồ ăn của riêng mình đến trường cho đến thời kỳ học cấp 3.

Ở Nhật, căng tin cũng không phục vụ nhiều món. Trẻ chủ yếu tự sắp xếp bàn ăn, ăn xong thì dọn ngay trên chính bàn học trong lớp học của mình.

Vương quốc Anh

Bữa ăn của học sinh nước này hầu hết gồm có khoai tây chiên, cà rốt, súp, salad, hoa quả và bánh quế và sô cô la.

Nhiều học sinh gọi thức ăn nhanh bởi nó tiện và rất rẻ.

Hoa Kỳ

Đây là bữa trưa của trường học ở bang Utah, gồm có, ngô, bánh, thịt gà và súp.

Ở đất nước này mỗi trường có thực đơn riêng nhưng hầu hết có điểm chung là khoai tây chiên, pizza hoặc mì. Cha mẹ cũng cho phép trẻ mang đồ ăn trưa đến trường.

Thái Lan

Thực đơn bữa trưa hàng ngày của học sinh gồm có thịt heo sốt chua ngọt, cơm và bánh nếp.

Bữa trưa của người Thái được xem là bữa chính trong ngày vì thế học sinh được nghỉ 1-2 giờ đồng hồ để có thể về nhà ăn bữa trưa.

Phần Lan

Đất nước này rất coi trọng những bữa cơm gia đình. Ở trường, những đứa trẻ được cung cấp đồ ăn nhẹ trong bữa sáng và buổi tối thậm chí buổi trưa.

Trẻ em ăn trưa tại nhà ăn ở trường, các em có thể ăn tự chọn bất cứ thứ gì mình muốn.

Trường học tại đất nước này cũng cung cấp bữa ăn kiêng, dù cho có liên quan đến tôn giáo hay văn hóa.

Theo Mi Trần/Reatimes