Cận Tết là thời điểm thị trường hàng nhái, hàng giả trở nên sôi động và khó kiểm soát khi sức mua trên thị trường tăng cao, thường là thời điểm những đối tượng xấu lợi dụng đẩy mạnh sản xuất, tàng trữ, buôn bán các loại hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhằm trục lợi. Chính vì thế, những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang rất nhiều vụ kinh doanh hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vì vậy, công tác đấu tranh, ngăn chặn đã được cơ quan chức năng các tỉnh miền trung hết sức chú trọng bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tiêu dùng (NTD) kiên quyết không tiếp tay cho hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng,…

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ khi bắt vụ buôn lậu “khủng” thuốc lá 555 nhập ngoại ở Hà Nội. Ảnh: TL

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ khi bắt vụ buôn lậu “khủng” thuốc lá 555 nhập ngoại ở Hà Nội. Ảnh: TL

Được biết, theo Thượng tá Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng PC05, CA TP Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa khám phá và bắt vụ buôn lậu “khủng” thuốc lá 555 nhập ngoại, không rõ nguồn gốc, cụ thể là 10.500 bao tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trú tại Quảng Ninh và Hà Nội về tội Buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Chiều 10-1, thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế CA TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với Quản lý thị trường Đà Nẵng bắt quả tang một vụ sản xuất, đóng gói hơn 1.200 gói hạt nêm và bột ngọt các loại làm giả nhãn hiệu tại một ngôi nhà trên đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trước đó, sáng ngày 26-12, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Huế thuộc khu vực thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), lực lượng chức năng tỉnh này cũng phát hiện xe chạy tuyến Bắc – Nam do ông Ngô Văn Dũng điều khiển BKS - 53R0073 vận chuyển lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Qua kiểm đếm, có 15 mặt hàng là hàng giả, hàng nhái và hàng lậu gồm, 138 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, 20 đôi giày giả nhãn hiệu Adidas, 5 đôi giày giả nhãn hiệu Converse, gần 350 đôi giày do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc xuất xứ; áo lót phụ nữ 750 cái; bộ kích điện 50 hộp (hộp 2 cái), 27 túi xách không rõ nguồn gốc...

 

Trước đó, ngày 22-12-2018, Đội QLTT số 1 (thuộc Cục QLTT Thừa Thiên - Huế) phát hiện bắt giữ xe BKS - 74B 006.39 do bà Nguyễn Thị Thu Hương (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) làm chủ, đang vận chuyển lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ gồm: 24 thùng bia Corona (thùng 24 lon), 404 bom bia Heineken (5lít/bom), 960 lọ lăn nách do nước ngoài sản xuất, 900 lọ dầu thơm, 288 lọ phấn rôm, 270 đôi dép xỏ ngón; ngày 19-12 phát hiện bắt giữ xe BKS 12B - 00478 vận chuyển 7 nhóm mặt hàng lậu, hàng giả gồm áo quần trẻ em, son môi, dù che, mắt kính...

Khi mua nhằm hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng bên cạnh việc bị mất quyền lợi, thì việc sử dụng các sản phẩm loại này nhất là đối với nhóm hàng thực phẩm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người sử dụng. Chính vì vậy, nhằm ngăn ngừa và kéo giảm tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người hãy là những người tiêu dùng thông thái, khi mua hàng hóa nên quan tâm đến nhãn mác và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi, góp phần bảo vệ quyền lợi cũng như sức khỏe của bản thân cũng như người thân trong gia đình.

Theo Trúc An/Đô thị mới