Hiện trường quân sự Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đóng chân trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội đang tiếp nhận và cách ly 752 người từ Hàn Quốc, Trung Quốc về nước. Rất nhiều người không khỏi cảm động trước sự quan tâm giúp đỡ tận tình từ đội ngũ y tế tới các cán bộ chiến sĩ.

Ngay sau khi làm thủ tục kiểm tra y tế tại sân bay, các công dân về từ Hàn Quốc, Trung Quốc, các vùng lãnh thổ đang có dịch Covid-19 được xe của quân đội chở về các khu vực cách ly được Hà Nội chuẩn bị từ trước, trong đó có trường quân sự Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Khu vực đón tiếp công dân gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 5 tầng, xây dựng khang trang, được chia thành các phòng bác sĩ, điều trị ban đầu, phục vụ, phòng ở của công dân và phòng cách ly đặc biệt. Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó hiệu trưởng trường Quân sự Thủ đô Hà Nội, Phó trưởng Ban Phòng chống dịch của nhà trường, mọi công tác chuẩn bị ăn, ở đã xong cách đây hơn nửa tháng. Riêng khu vực tầng một bố trí các phòng khám có dụng cụ y tế cùng đội ngũ y bác sĩ khám và điều trị ban đầu. Trang thiết bị y tế được Sở y tế Hà Nội chuyển tới.

Ngay từ lúc đặt chân vào trường, nhiều người không khỏi cảm động khi được đội ngũ y tế và các cán bộ, chiến sĩ đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. Đồ đạc mọi người mang theo khá nhiều và lỉnh kỉnh đều được những người lính vui vẻ mang vác giúp lên tận các tầng cao nhất. Mọi trang bị từ gường nằm, chăn màn... cho đến đồ dùng nhỏ nhất là kem và bàn chải đánh răng cho các công dân và người nước ngoài đều được chuẩn bị chu đáo.

Bộ phận y tế tại trường Quân sự Thủ đô Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn khu vực phòng cách ly và hành lang. Ảnh: G.B.

Đồ của người thân mang tới gửi cho người nhà đang cách ly được các cán bộ, chiến sĩ mang vào giữa sân hai tòa nhà rồi dùng loa thông báo cho người có tên ghi trên mỗi bao bì xuống nhận. Quà gửi đến chủ yếu là đồ ăn, quần áo, thuốc bổ... Mỗi ngày 3 lần, vào các buổi sáng, trưa và tối, bộ phận y tế tiến hành đo thân nhiệt cho mọi người nên ai cũng có cảm giác yên tâm. Ngoài phòng vệ sinh rộng rãi, hệ thống bình nóng lạnh luôn đảm bảo cung cấp đủ nước cho từng phòng.

Trước khi đón tiếp công dân, nhà trường đã tiến hành xong khâu phun thuốc khử khuẩn toàn bộ doanh trại cũng các phòng ăn, nghỉ... Những ngày này, bộ phận y tế tiến hành một ngày hai lần phun khử khuẩn khu vực hành lang và từng phòng cách ly. Ngoài lực lượng y, bác sĩ của Sở y tế Hà Nội gửi tới, nhà trường đã chủ động thành lập Tổ y tế cơ động gồm 5 người, trực 24/24g.

Nhằm chủ động trong khâu đón tiếp, phục vụ, nhà trường đã huy động gần 100 người. Riêng khâu hậu cần, bếp núc lên tới 50 người đảm nhận từ tiếp phẩm, nấu ăn, quản lý… Thực đơn được lên kế hoạch theo ngày. Khẩu phần ăn của người Việt Nam và người nước ngoài như nhau.

752 người đang cách ly tại đây có 749 người về từ Hàn Quốc, 1 người về từ Trung Quốc, 2 người Việt Nam tự nguyện cách ly để chăm sóc cháu thay chị. Đáng chú ý, trong số này có 17 trẻ em, trong đó có 2 cháu bé mới 6 tháng tuổi. Người mang quốc tịch Hàn Quốc có 19 người.

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện TP đã cách ly tập trung cho 77 người về từ vùng có dịch tại BV CA TP, gồm 41 người về từ vùng dịch của Hàn Quốc (10 người Hàn Quốc, 31 người Việt Nam) và 36 người Việt Nam về từ Trung Quốc; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung 1.764 người về từ Hàn Quốc. Trong số này, có 12 người bị ho đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly điều trị tại Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Số lượng người cách ly vẫn tiếp tục tăng từng ngày. Qua rà soát người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội, có 2.537 người Trung Quốc, hơn 7.000 người Nhật Bản, hơn 300 người Ý, riêng Hàn Quốc có 14.877 người (trong đó có hơn 2.000 người nhập cảnh chưa đủ 14 ngày).

Ngoài trường Quân sự Thủ đô Hà Nội thì Trung đoàn 59 thuộc Sư đoàn bộ binh 301, đóng chân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội cũng có nhiệm vụ đón tiếp, cách ly và theo dõi các công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh Covid-19. Trong tình huống số lượng công dân trở về Việt Nam cao hơn con số dự kiến hoặc dịch bệnh bùng phát, lan rộng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã sẵn sàng phương án cao hơn là chuẩn bị một số doanh trại của các đơn vị khác như Tiểu đoàn Công binh 44 trực thuộc Bộ Tư lệnh, Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc trường CĐ nghề số 10 của Bộ Tư lệnh.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ sở đón tiếp người cách lý của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Thủ đô chỉ có sức chứa khoảng 2.500 người, như vậy việc quá tải người cách ly là khó khăn trông thấy. Để tháo gỡ cho Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã lên phương án chuẩn bị thêm cơ sở cách ly tại các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Theo Pháp luật & Xã hội