Day-con

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về day-con, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Chúng ta nghĩ rằng con nhà nghèo sẽ có động lực vươn lên, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Khó khăn đôi khi bít lại các cơ hội.

Để con không có tính ích kỉ thì đầu tiên bố mẹ phải luôn là những tấm cho con, mở lòng mình, giúp đỡ mọi người để con cái có thể thấy được và noi theo những hành động của bố mẹ.

Trẻ em rất tinh nghịch để khám phá thế giới. Hãy cẩn trọng và không nên lơ là để đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ viện nghiên cứu phát triển nhân loại Max Planck ở Berlin đã phân tích dữ liệu thu được từ 84 nhà thám hiểm cùng 103 nhà hoạt động cách mạng, đã cho ra kết quả khiến mọi nhận định của chúng ta trước đây đều là sai lầm.

Thế kỷ 21, khi xã hội ngày càng trở nên phức tạp, người phụ nữ đứng trước nhiều nguy cơ bị cướp giật, cưỡng bức, bạo hành thì nên chăng cần phải học một chút kỹ năng phòng thân? Từ 100 năm trước, ở Mỹ và châu Âu đã xuất hiện trào lưu phụ nữ học tự vệ và có một kỹ thuật tự vệ đầy nam tính rất được yêu thích thời đó.

Nuôi con không theo quy tắc hoàng gia, chú trọng phát triển thể chất, rèn để con trở thành người bình thường trước khi trở nên vĩ đại... là mục tiêu giáo dục của các gia đình hoàng gia Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Khuyến khích con mắc lỗi, dạy con đối diện với thử thách, cho con một tuổi thơ bình thường... là cách mà các chính khách sau đây áp dụng khi nuôi dạy con cái.

Không chỉ là những người có sự nghiệp hiển hách, trong cuộc sống gia đình họ cũng là những bậc làm cha làm mẹ đáng kính khi có cách dạy con nề nếp và kỷ luật.

Nuôi dạy một đứa trẻ thành công là cả một quá trình, trong đó vai trò của người mẹ đặc biệt quan trọng.

Trẻ em thường hay nghịch phá và thích làm theo ý mình, trẻ chưa phân biệt được đúng sai vì vậy cha mẹ cần có một phương pháp giáo dục đúng để uốn nắn rèn luyện cho trẻ.

Có thể con bạn vẫn chưa thể tự làm được nhiều thứ, nhưng nếu muốn dạy con tự lập, có một số việc bố mẹ nên để con tự làm thay vì làm hộ trẻ.

Nói về cách dạy con, Bác sĩ nhi khoa Edith Bracho-Sanchez cho rằng, chọn cách giáo dục con theo bạo lực không khác gì chọn tham gia vào một canh bạc.

Chỉ còn một ngày nữa là con trở lại trường học sau kì nghỉ Tết dài ngày. Để con trở lại nề nếp trước đây, vợ chồng tôi đã giục con ngủ sớm và dậy đúng giờ...

“Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn”, “Cha mẹ nhật dạy con tự lập”, “Tự nảy mầm tự vươn lên”,… là những cuốn sách nuôi dạy con của các tác giả Nhật mà cha mẹ nên đọc trong hành trình làm cha mẹ.

“Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn”, “Cha mẹ nhật dạy con tự lập”, “Tự nảy mầm tự vươn lên”,… là những cuốn sách nuôi dạy con của các tác giả Nhật mà cha mẹ nên đọc trong hành trình làm cha mẹ.