Dich-benh-covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dich-benh-covid-19, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Cơ quan chức năng huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa cách ly y tế tập trung 2 trường hợp liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội và tiếp xúc gần với ca bệnh 2.927.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 2/5 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19; đã có tổng số hơn 511 nghìn người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng,Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Bản tin 6h sáng ngày 19/4 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật Bản đã cách ly ngay tại Đà Nẵng.

Tính từ 18h chiều 29-8 đến 18h chiều 30-8, tròn 24 giờ cả nước không ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19. Đây là ngày đầu tiên kể từ đợt dịch bùng phát ở Đà Nẵng vào ngày 25-7 đến nay không có thêm bệnh nhân mới.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại khiến các trường hợp tiếp xúc, liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 đều được yêu cầu khai báo, cách ly y tế… Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn có tâm lý chủ quan...

Trước tình hình bùng phát lại dịch bệnh Covid -19, VPBank và AIA Việt Nam đã ra thông báo sẽ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đặc biệt đến quý khách hàng.

Mùa tựu trường năm nay chắc hẳn sẽ rất khó quên, không chỉ với các em học sinh mà còn với các bậc làm cha làm mẹ.

Dù đã có yêu cầu cần phải giãn cách đúng với quy định, nhưng nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống hay quán nhậu, nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ, bất chấp sự an toàn trong tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Tại buổi giao ban trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và Sở Y tế các tỉnh, TP trong cả nước ngày 27-8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, thời gian tới chúng ta tiếp tục có ca bệnh...

Cùng với Đảng, chính quyền, nhân dân các cấp trên địa bàn, MTTQ TP Hà Nội luôn thể hiện vai trò tiên phong, đi đầu trong mọi công tác, trong đó có công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Bên cạnh ca bệnh số 1032 (BN1032) là nam thanh niên 21 tuổi ở Hoàng Quốc Việt, trường hợp F0 tại Hà Nam - ca bệnh nhập cảnh vào Hàn Quốc - cũng có lịch trình di chuyển, tiếp xúc khá nhiều tại Hà Nội.

Không đẹo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tới 300.000 đồng; đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng có thể bị phạt đến 15.000.000 đồng; nhiều hành vi khác có thể bị xử lý hình sự…

Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố hướng dẫn công tác phòng chống dịch phù hợp với từng khu vực và có thể nâng mức độ phòng chống dịch lên một mức.

Trong điều kiện dịch bệnh, việc tổ chức khai giảng năm học mới 2020 – 2021 có thể linh động tùy theo điều kiện thực tế; có thể khai giảng trực tuyến.