Sau khi áp dụng thí điểm các mô hình “hộp cát” tại 2 hòn đảo du lịch Phuket và Samui hồi tháng 7, Thái Lan đã chính thức mở cửa đón du khách từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh thấp, được miễn cách ly khi đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 từ ngày 1/11. Đối với du khách từ các nước không nằm trong danh sách trên, quốc gia này cũng tạo điều kiện nhập cảnh nhưng cần tuân thủ một số quy định phòng dịch bổ sung, bao gồm cách ly y tế. Quan điểm của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha là nếu Thái Lan hành động quá chậm, du khách nước ngoài sẽ tìm đến nơi khác. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết việc nới lỏng các hạn chế là cần thiết để Thái Lan có thể thu hút được lượng lớn khách du lịch trong kỳ nghỉ đông cuối năm và năm mới sắp tới.

Ngoài ra, Bộ Du lịch và Thể thao cùng Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng thảo luận về việc thực hiện “bong bóng du lịch” xuyên biên giới, để đảm bảo rằng khách du lịch sẽ không phải đối mặt với cách ly bắt buộc khi trở về nước. Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn nhận định: “Việc mở cửa trở lại sẽ có lợi cho đất nước, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch thường kéo dài sang đầu năm tới”.

Trong nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp không khói, từ giữa tháng 11, Malaysia bắt đầu mở cửa trở lại đảo Langkawi cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ theo một chương trình thí điểm, trong đó du khách không cần phải cách ly nhưng sẽ phải ở trên hòn đảo này ít nhất 3 ngày.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC gần đây, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shukri cho biết nước này không muốn thua thiệt khi các quốc gia láng giềng nới lỏng biên giới với du khách quốc tế.

Đông Nam Á chạy đua mở cửa du lịch quốc tế đón mùa cao điểm
Đông Nam Á chạy đua mở cửa du lịch quốc tế đón mùa cao điểm

Còn tại Campuchia, quốc gia vẫn thu hút rất nhiều du khách ngoại quốc này đang thận trọng mở cửa từ từ cho du lịch quốc tế, sau khi đạt tiến triển lớn trong chương trình tiêm ngừa vaccine Covid-19. Dự kiến Campuchia sẽ triển khai “cơ chế hộp cát” cho phép các tour miễn cách ly đối với những du khách quốc tế đã tiêm đủ liều vaccine, được phép tới Sihanoukville và khu nghỉ dưỡng Dara Sakor Resort ở tỉnh Koh Kong từ ngày 30/11. Theo thông báo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), từ ngày 15/11, tất cả khách đã tiêm phòng đầy đủ có thể đến Campuchia bằng đường bộ, đường không và đường thủy và không cần cách ly, với điều kiện khách cần có giấy chứng nhận đã tiêm phòng hai mũi và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Có hai loại giấy tờ trên, du khách chỉ cần xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu và có thể tự do đi lại sau khi nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon bày tỏ sự lạc quan rằng sự hỗ trợ trên của UNWTO sẽ tạo thuận lợi cho Campuchia đón du khách nước ngoài đến thăm. Theo thông báo của Bộ Du lịch Campuchia, du khách ngoại quốc sắp tới cũng sẽ được đến thăm khu đền cổ Angkor Vat, sau khi nước này quyết định thành phố Siem Reap sẽ mở cửa cho du lịch quốc tế kể từ tháng 1/2022.

Cũng nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp không khói, Indonesia đã thí điểm đón khách quốc tế đến đảo du lịch Bali từ giữa tháng 10, khi hòn đảo này hoàn thành 100% tiêm chủng mũi một và 85% tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Nước này cũng nỗ lực quảng bá du lịch Bali bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp và đại diện của Indonesia ở 18 quốc gia trong danh sách kiểm soát tốt dịch bệnh. Indonesia cũng vừa quyết định rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nước ngoài. Ngoài việc cách ly bắt buộc, du khách quốc tế cũng được yêu cầu trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành, thẻ bảo hiểm y tế với giá trị bảo hiểm tối thiểu 100.000 USD, bằng chứng đặt phòng khách sạn và khai báo y tế qua ứng dụng trực tuyến PeduliLindungi.

Trong khi đó, Singapore cũng dần mở cửa trở lại biên giới để phục hồi chuỗi liên kết du lịch quốc tế. Hiện đảo quốc sư tử đã triển khai việc đón khách nước ngoài không cần cách ly theo chương trình Luồng Du lịch dành cho người đã hoàn thành tiêm chủng vaccine (VTL) với 10 quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italia, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức và Brunei. Theo kế hoạch, Malaysia và Singapore sẽ chính thức khởi động chương trình VTL giữa 2 nước từ ngày 29/11. Chương trình VTL được bắt đầu từ ngày 8/9 giữa Singapore với Brunei và Đức.

Theo thông báo mới nhất của Bộ trưởng Giao thông Singapore S. Iswaran, bắt đầu từ ngày 29/11, Singapore sẽ tiếp tục áp dụng VTL với Ấn Độ, Indonesia, Qatar, Ả Rập Saudi. Những người đi lại theo chương trình VTL sẽ không phải cách ly tại nhà, thay vào đó, họ phải có xét nghiệm nhanh (ART) âm tính trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành và phải tiến hành xét nghiệm PCR khi đến nơi. Căn cứ theo tình hình dịch bệnh, Singapore phân loại các nước, khu vực theo 4 nhóm để áp dụng các biện pháp đi lại và phòng ngừa phù hợp.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 cuối tháng 10 vừa qua, lãnh đạo các nước ASEAN đã nhất trí thông qua Khung thỏa thuận Hành lang đi lại ASEAN (ATCAF), đồng thời tích cực xem xét khả năng công nhận lẫn nhau và áp dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine điện tử cho người dân. Điều này cũng sẽ góp phần tích cực trong việc khôi phục chuỗi liên kết du lịch lữ hành giữa các nước ASEAN, và tạo tiền đề quan trọng để vực dậy ngành công nghiệp không khói của khu vực./.

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/dong-nam-a-chay-dua-mo-cua-du-lich-quoc-te-don-mua-cao-diem-441462.html