Đêm qua (26/5), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/5 đến 07h ngày 27/5) như: Thủy điện la Grai 3 (Gia Lai) 91mm, Bàu Đồn (Tây Ninh) 49mm; khu vực phía Tây Bắc Bộ cục bộ có mưa to như: Phù Yên (Sơn La) 42mm, Yên Bái 98mm.

Hiện nay (27/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu dần. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên nên ngày và đêm nay (27/5) ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày và đêm nay (27/5) ở Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 27/5: 

Khu vực Hà Nội 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ 

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận 

Phía Bắc ngày có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Theo Đức Nghĩa/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/du-bao-thoi-tiet-ngay-27-5-canh-bao-mua-dong-va-mua-lon-cuc-20201231000002359.html