Du-hoc-sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về du-hoc-sinh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Với du học sinh Việt Nam ăn Tết xa nhà, càng sát thời khắc giao thừa, nỗi nhớ gia đình, người thân và hương vị Tết thân thuộc càng trở nên da diết...

Đại dịch Covid-19 tuy khiến giáo dục đại học thế giới “đứt gãy” nhưng lại mở ra một trang mới, đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn với sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên của các trường đại học xuất sắc.

Theo Bộ GD&ĐT, trong trường hợp phải về nước học online, các du học sinh cần đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và sẽ đề xuất các chuyến bay đến Mỹ đưa lưu học sinh về nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của các bậc phụ huynh cho hơn 190.000 du học sinh đang học tập tại nước ngoài cũng như hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19...

6, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh với 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây. Trong số 6 bệnh nhân khỏi bệnh có duy nhất 1 bệnh nhân nữ, 19 tuổi, là du học sinh trở về từ Mỹ.

Sống cách ly, phải tự mình xoay xở mà không có gia đình bên cạnh… đó là một số khó khăn mà sinh viên quốc tế đang học tại Hà Nội gặp phải. Tuy nhiên, nhiều bạn đã biến những ngày cách ly thành những trải nghiệm thú vị...

Vũ Thu Hà (25 tuổi, ở Sài Đồng, quận Long Biên) là trường hợp F1 nhưng trốn cách ly tại nhà để ra sân bay định xuất cảnh đã bị UBND quận Long Biên, Hà Nội ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 19-3, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GD&ĐT) đã phát đi thông điệp tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Theo đó, Bộ GD&ĐT khuyến cáo, lưu học sinh cần hết sức cân nhắc...

Tết xa nhà là những trải nghiệm thật khó khăn song nhờ đó mà mỗi du học sinh ngày càng trưởng thành hơn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa dẫn lại các công bố cảnh báo về vấn đề của thực tập sinh và du học sinh Việt Nam tại Nhật. Theo cảnh báo, có rất nhiều trường hợp du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản không vì mục đích học tập mà vì mục đích kiếm tiền (du học trá hình).

Việt Nam trở thành nước đứng thứ 6 trong số các nước đứng đầu về du học sinh theo học và đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ.

Đại sứ quán Đan Mạch và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam - Đan Mạch vừa phát đi thông báo về cuộc thi tìm ý tưởng/giải pháp tối ưu về Thành phố Xanh với tên gọi: “Nâng cao nhận thức về các giải pháp thành phố xanh ở Việt Nam”.

Singapore là quốc gia châu Á có nhiều trường đại học danh tiếng, lọt top các trường đại học tốt trên thế giới khiến đất nước này trỏ thành điểm đến hấp dẫn cho các du học sinh.

Vi Tran, 24 tuổi, nghi phạm trong vụ lừa đảo bán vé máy bay trên mạng đã bị cảnh sát thành phố Sydney (bang New South Wales, Australia) bắt giữ vào chiều 13/1 và được bảo lãnh, đợi ra tòa.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) khẳng định, Vi Tran không phải là đại lý chính thức có hợp đồng thương mại với Vietnam Airline.