Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong tháng 1/2022 (từ ngày 15/12/2021 - 14/1/2022), toàn quốc đã xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông làm chết 565 người và làm bị thương 599 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông đã giảm 357 vụ (giảm 27,05%), giảm 66 người chết (giảm 10,46%), giảm 338 người bị thương (giảm 36,07%).

Gần 1.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tháng đầu tiên của năm 2022
Gần 1.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tháng đầu tiên của năm 2022

Trong đó, đường bộ xảy ra 953 vụ tai nạn giao thông làm chết 558 người, bị thương 598 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 356 vụ, giảm 61 người chết, giảm 338 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương không. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không thay đổi.

Đối với đường sắt, xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ, số người chết và bị thương không thay đổi.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/gan-1000-vu-tai-nan-giao-thong-xay-ra-trong-thang-dau-tien-cua-nam-2022-post178936.html