Thời điểm này, mặc dù học sinh các cấp học (bao gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục nghỉ học, song các nhà trường vẫn hối hả chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát.

Trường Mầm non Thành Công, quận Ba Đình khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Duy trì nghiêm việc vệ sinh, khử khuẩn

Theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã, hầu hết các trường học và nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn đều duy trì nghiêm túc việc vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường và các trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi...

Những ngày này, cùng với nhiều trường học, các thầy, cô giáo của Trường Trung học cơ sở Đặng Xá, huyện Gia Lâm đang hối hả rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập.

"Hầu hết các trường trên địa bàn đều có diện tích sân trường rộng, nhiều cây xanh nên ngoài việc vệ sinh trang thiết bị, bàn ghế trong các phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện..., hằng ngày, các nhà trường còn cử giáo viên, nhân viên quét toàn bộ sân trường, không để lá cây lưu cữu", ông Hoàng Việt Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm thông tin.

Còn tại huyện Phúc Thọ, theo ông Kiều Trọng Sỹ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đến thời điểm này, 74 trường công lập và 1 trường mầm non tư thục trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn lần thứ sáu vào cuối tuần này.

"Chúng tôi yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học phải hoàn thành việc khử khuẩn, chậm nhất trong ngày 8-3 để có thể đón học sinh đi học trở lại vào ngày 9-3 theo dự kiến của thành phố. Ngoài ra, các trường học phải duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế", ông Kiều Trọng Sỹ cho hay.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ cũng đã tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường theo các nội dung tại văn bản hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội cho hơn 3.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đặng Xá, huyện Gia Lâm quét dọn sân trường, không để lá cây lưu cữu.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết, trong hai ngày 29-2 và 1-3, toàn bộ 267 trường học, nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn đã hoàn thành việc vệ sinh, khử khuẩn lần thứ năm. Việc mua sắm các vật dụng phục vụ cho công tác vệ sinh được triển khai tích cực.

Nhiều cách thức trang bị dụng cụ đo thân nhiệt

Theo chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nguyễn Đức Chung, để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại, ngoài duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn, các nhà trường phải nghiêm túc rà soát, chuẩn bị các điều kiện để học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân tại trường.

Theo đó, mỗi lớp học bắt buộc phải có một nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt học sinh khi học tập tại trường; có dung dịch sát khuẩn tay nhanh để học sinh sử dụng thường xuyên; có đủ dụng cụ, hóa chất để vệ sinh, khử khuẩn lớp học ngay sau khi kết thúc mỗi buổi học.

Một trong những phần việc được các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố quan tâm nhất trong những ngày qua là việc trang bị nhiệt kế điện tử. Mặc dù việc trang bị nhiệt kế điện tử trong bối cảnh hiện nay khá khó khăn do giá cao và hiếm, nhưng các đơn vị, trường học đều cố gắng để bảo đảm việc đo thân nhiệt cho học sinh được thực hiện nghiêm túc.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết, hỗ trợ các nhà trường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện đã cấp hơn 2,5 tỷ đồng để mua sắm vật tư, trang thiết bị, đồng thời chỉ đạo các nhà trường tăng cường huy động xã hội hóa nhằm bảo đảm các điều kiện dạy và học tốt nhất cho học sinh.

Đến thời điểm này, các trường công lập trên địa bàn huyện đã trang bị được 900 chiếc nhiệt kế điện tử và đang cố gắng huy động để có thêm 100 chiếc nữa vào cuối tuần này, đủ trang bị cho các lớp học. Các nhà trường cũng đã có phương án huy động phụ huynh học sinh cho mượn để sử dụng tại lớp...

Giáo viên Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hà Thành, quận Bắc Từ Liêm lau dọn, chuẩn bị chỗ rửa tay cho học sinh

Còn theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ vào ngày 3-3, các trường học trên địa bàn đã có 500 chiếc nhiệt kế điện tử, gấp đôi so với 5 ngày trước.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ cho hay, hiện nhiệt kế điện tử khá khó mua, nếu có thì giá cũng rất đắt, có thời điểm tới 1,5 đến 1,7 triệu đồng/chiếc và khó kiểm nghiệm về chất lượng. Vì vậy, phương án chung được các nhà trường triển khai là huy động gia đình học sinh cho mượn để sử dụng tại lớp học. Vừa qua, một số trường, trong đó có Trường Tiểu học Xuân La được một phụ huynh tặng 10 chiếc nhiệt kế điện tử.

Trong trường hợp chưa thể trang bị đủ, các nhà trường cũng đã có phương án sử dụng nhiệt kế thủy ngân. Loại này dễ mua hơn nhưng cần thời gian đo hơn nên dự kiến mỗi lớp sẽ có khoảng 3-5 chiếc.

Đến thời điểm này, quận Thanh Xuân là một trong số ít các đơn vị đã bảo đảm đủ nhiệt kế điện tử cho 1.511 lớp học, bao gồm cả khối công lập và ngoài công lập. Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông tin, ngoài việc cân đối từ ngân sách, các nhà trường đã tích cực huy động xã hội hóa, trong đó có phụ huynh học sinh, để chuẩn bị đủ mọi điều kiện, yên tâm đưa học sinh trở lại trường học.

Theo Hà Nội Mới