Những ngày này, phố phường Hà Nội như được khoác thêm lớp áo mới với hàng loạt pano, áp phích, biểu ngữ hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Công tác trang trí, tuyên truyền được các đơn vị thực hiện trên các tuyến đường trung tâm thành phố, nơi tổ chức Đại hội…

Hà Nội được "khoác áo mới"

Điểm nhấn tập trung trang trí, tuyên truyền tại nơi tổ chức Đại hội, khu vực xung quanh trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, quảng trường Ba Đình, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường trung tâm Thành phố. Hoạt động này nhằm tạo không khí phấn khởi, góp phần để Đảng bộ và nhân dân Thủ đô quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội từ những ngày đầu, tháng đầu, sau khi đại hội được tổ chức thành công.

Hà Nội trang hoàng đường phố, chào mừng kỷ niệm 1010 năm lịch sử

Những ngày này, hình ảnh lá Quốc kỳ tung bay khắp phố phường, ngõ xóm.
Băng rôn chào mừng đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) trên đường Hoàng Diệu (quận Ba Đình).
Các pano biểu ngữ trang trí trên đường Nghi Tàm.
Một tấm áp phích cỡ lớn đặt trên phố Liễu Giai.
Cả thành phố đã hoàn thành công tác trang hoàng, hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII
Việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng, khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2020.


Theo Pháp luật xã hội