Kdt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kdt, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Trong bài toán phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quy hoạch đô thị là nhân tố quan trọng để huy động, sử dụng nguồn lực hiệu quả, thúc đẩy chuyển biến diện mạo đô thị qua việc hoàn thiện hạ tầng giao thông...

Ngày 19/11, tại TP HCM, Tập đoàn Tân Á Đại Thành – đơn vị đầu tư phát triển dự án Meyhomes Capital Phú Quốc đã tổ chức Lễ trao giải thưởng chương trình “chốt sắc vàng – mang phồn vinh” cho những khách hàng may mắn.

Khu đô thị thông minh là xu hướng toàn cầu, là những khám phá về công nghệ để đưa ra trải nghiệm mới cho người dân. Và với những nhà đầu tư có thể đón đầu xu thế này thì khu đô thị thông minh chính là đích đến.

Xây dựng đô thị thông minh và đáng sống ngày càng trở nên cấp thiết, là xu hướng tất yếu của thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Theo các chuyên gia, khu đô thị thông minh và đáng sống là sự phát triển tất yếu của xã hội và thị trường bất động sản.

Phát triển đô thị thông minh thực sự là cuộc chơi lớn, cần những đơn vị chuyên nghiệp dẫn dắt cuộc chơi, trong đó, vai trò của những nhà tư vấn quy hoạch là vô cùng quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng, khu đô thị thông minh và đáng sống đã và đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu tại Việt Nam. Và điều đầu tiên để có một khu đô thị đáng sống cần phải có những nhà tư vấn quy hoạch tốt.

Nhìn vào các dự án đô thị thông minh và đáng sống điển hình trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay đều thấy chung một điểm, đó là các dự án đều sở hữu những bản quy hoạch đẹp, có tầm nhìn xa.

Nhiều dự án tại Hà Nam được kỳ vọng mang lại bộ mặt mới cho địa phương và người dân sẽ được hưởng những tiện ích mà các dự án này mang lại, nhưng đến hiện tại hàng loạt dự án chậm tiến độ đã khiến dư luận thất vọng.

Tiếp tục ngang nhiên lấn chiếm lòng đường để thi công dự án, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Kim đang sai phạm một cách công khai nhưng không biết vì sao chính quyền địa phương vẫn "làm ngơ" chưa xử lý.

Biển cấm cắm khắp nơi nhưng vỉa hè, lòng đường tại phường Định Công (quận Hoàng Mai) vẫn bị sử dụng vào mục đích tư lợi, làm nơi kinh doanh một cách công khai khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chúng ta xây đô thị không phải để chứa những đồ đạc hiện đại, những xe hơi đắt tiền mà chứa đựng những giá trị sống, những văn hoá sống, những tình cảm gia đình, nghĩa tình hàng xóm, những giao thoa văn hoá...

Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha trên địa bàn xã Mai Pha.

Điều đáng nói là vụ hỏa họa này xảy ra tại các căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang, chưa hoàn thiện được tận dụng để kinh doanh, buôn bán và bỏ qua an toàn PCCC.

Dự án được Chủ đầu tư, rục rịch triển khai từ năm 2010, quá trình triển khai tính đến nay… cũng đã đằng đẵng 10 năm trời.