Keo-dai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về keo-dai, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Hà Nội khởi công tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với mức tổng đầu tư 5.249 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Khoảng 3 năm trở lại đây, dọc tuyến đường K2 kéo dài ven theo sông Nhuệ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình kiên cố trái phép với quy mô khổng lồ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về quy hoạch Thủ đô.

Năm 2003, Châu Âu đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài 30 ngày. Thời tiết khắc nghiệt đã giết chết khoảng 70.000 người, gấp 20 lần số người chết trong vụ tấn công ngày 11/9.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về việc Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện cách ly xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong...

Khuyến cáo người dân tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc những nơi có liên quan đến việc phát hiện các ca nhiễm bệnh, có thể tự nguyện kéo dài thời gian cách ly tại nhà thêm 14 ngày, sau khi trở về...

Đợt nghỉ học kéo dài thời gian qua do tác động của dịch Covid-19 đã khiến học sinh lớp 12, các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh đều băn khoăn, lo lắng về việc học tập, ôn và thi trong kỳ thi trung học phổ thông...

Những ngày gần đây tại phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội), nhiều thời điểm đã xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng do người dân đứng xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu.

Ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Chỉ thị về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.

Giống như iPhone, Apple Watch cũng được nâng cấp mỗi năm để mang đến nhiều tính năng cũng như hỗ trợ người dùng được tốt hơn.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến lúa và hoa màu vụ hè thu trên địa bàn huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) bị khô cháy, có nguy cơ mất trắng.

Với 8 làn xe, chiều dài 2,4km và tổng kinh phí đầu tư gần 40 tỷ đồng khiến con đường trở thành tâm điểm của BĐS khu đô thị Hồ Tây sôi động.

Từ ngày 17/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 - 39 độ C

Trận mưa lớn kéo dài từ tối 3-7 kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây vỡ kênh khiến nhiều khu vực ở thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngập trong biển nước.